|
Trung tâm dữ liệu Facebook của Meta ở Eagle Mountain, Utah. Ảnh: The New York Times. |
Mark Zuckerberg, CEO Meta, đã dành trọn năm 2024 để nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là trọng tâm chiến lược của công ty. Đến năm 2025, Meta dự kiến hiện thực hóa cam kết này với khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng công nghệ.
Ngày 25/1, ông Zuckerberg thông báo Meta sẽ tăng chi tiêu vốn lên mức 60-65 tỷ USD trong năm nay, so với 38-40 tỷ USD của năm 2024. Phần lớn ngân sách này sẽ được sử dụng để xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu – những cơ sở hạ tầng đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp sức mạnh tính toán cho các sản phẩm AI trên các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp.
“Trong những năm tới, đây sẽ là động lực thúc đẩy các sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, đồng thời mở ra những đổi mới mang tính lịch sử và củng cố vị thế công nghệ hàng đầu của Mỹ”, Zuckerberg chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.
Meta cũng đặt mục tiêu sở hữu hơn 1,3 triệu đơn vị xử lý đồ họa (GPU) vào cuối năm 2025. GPU được xem là thành phần then chốt cho sức mạnh tính toán cần thiết để phát triển các hệ thống AI. Khi công nghệ AI ngày càng phổ biến, nguồn cung GPU trở nên khan hiếm, với các công ty công nghệ lớn như Meta, Nvidia, Google cạnh tranh để giành quyền kiểm soát.
Mặc dù trong ba năm qua Meta liên tục cắt giảm nhân sự để tối ưu hóa chi phí, công ty vẫn có kế hoạch mở rộng tuyển dụng, tập trung vào các nhóm nghiên cứu AI và phát triển sản phẩm liên quan.
Động thái tăng chi tiêu của Meta diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua về hạ tầng công nghệ tại Thung lũng Silicon ngày càng quyết liệt. Google, Microsoft, và Amazon đều đã đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu để củng cố vị thế trong lĩnh vực AI.
Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump công bố dự án Stargate – liên doanh giữa OpenAI, SoftBank và Oracle – với kế hoạch đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ trong năm 2025. Dự án này đặt mục tiêu đạt tổng vốn đầu tư lên tới 500 tỷ USD trong bốn năm tới.
Tuyên bố từ Meta ngay sau đó được các chuyên gia đánh giá là nỗ lực khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI, đặc biệt trước các đối thủ lớn khác.
Meta tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phát triển các công nghệ AI mở rộng như Llama – một công nghệ AI mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển độc lập tải xuống miễn phí để tích hợp vào ứng dụng riêng. Bên cạnh đó, Meta cũng tập trung phát triển chatbot AI và các chương trình AI khác nhằm định hình tương lai của ngành điện toán.
Công ty đã điều chỉnh chiến lược từ năm 2023 với khoản phí tái cấu trúc 4,3 tỷ USD để chuẩn bị cho các dự án AI dài hạn. Đến nay, Meta đã mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu tại nhiều địa điểm trên toàn cầu, từ Đan Mạch đến Alabama (Mỹ).
Việc Meta tiếp tục gia tăng chi tiêu vào AI và cơ sở hạ tầng hứa hẹn không chỉ giúp công ty duy trì sức cạnh tranh mà còn tạo nền tảng vững chắc để dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.
Theo The New York Times