McDonald's đóng cửa hàng tại Nga lần đầu tiên trong lịch sử

McDonald's đã đóng cửa vĩnh viễn một cửa hàng tại Nga lần đầu tiên trong vòng 25 hoạt động tại đây, hãng TASS đưa tin.
McDonald's đóng cửa hàng tại Nga lần đầu tiên trong lịch sử

Nhà hàng vừa bị đóng cửa đặt tại vùng Belgorod, phía Nam Moscow. Nguyên nhân là do McDonald's và chủ đất không thống nhất được về giá cho thuê.

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh lần đầu tiên mở cửa tại Nga vào năm 1990. Trong ngày đầu mở cửa, tiệm McDonald's tại Quảng trường Pushkin, Moscow thu hút một hàng dài thực khách, nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên các đầu báo Nga thời bấy giờ.

Sau khi đóng cửa cửa hàng tại Belgorod, McDonald's vẫn còn 492 địa điểm khắp nước Nga, trang web công ty đưa tin.

Trong năm ngoái, Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor đã đóng cửa tạm thời 12 chi nhánh McDonald's vì nghi vấn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tháng 11, một tòa án Belgorod đã tuyên phạt McDonald's 100.000 Rúp (1.925USD) vì vi phạm quy tắc vệ sinh.

Theo: BizLive