Máy bay không người lái ném bom của Đài Loan xuất hiện ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, nhiều nước đã chủ động cung cấp vũ khí thiết bị cho Ukraine và nơi này đã trở thành bãi thử vũ khí mới của cả Nga và phương Tây, nhất là máy bay không người lái (UAV).
Máy bay không người lái Revolver 860 có thể mang và thả 8 quả đạn cối cỡ 60mm (Ảnh: Newtalk).
Máy bay không người lái Revolver 860 có thể mang và thả 8 quả đạn cối cỡ 60mm (Ảnh: Newtalk).

Theo trang tin Newtalk, Đài Loan cũng đã góp mặt máy bay không người lái cỡ nhỏ tới Ukraine tham chiến. Loại máy bay không người lái này có thể thả 8 quả bom cỡ nhỏ, đây cũng có thể coi là sự hỗ trợ cho Ukraine và cũng là thử nghiệm sản phẩm của Đài Loan.

Theo hãng truyền thông quân sự Hà Lan Oryx đưa tin, loại máy bay không người lái chiến đấu cất và hạ cánh thẳng đứng VTOL có tên Revolver 860 của hãng sản xuất Đăng Lâm (DroneVision) có trụ sở tại Đài Loan đầu tiên được bán cho Ba Lan và sau đó được chuyển đến cho Ukraine. Được biết vào tháng 6, đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine sử dụng Revolver 860 để thả đạn cối vào quân đội Nga trên chiến trường.

Hình dạng, cấu tạo của UAV Revolver 860 (Ảnh: Newtalk).

Hình dạng, cấu tạo của UAV Revolver 860 (Ảnh: Newtalk).

Revolver 860 có hình dạng giống với loại flycam thường dùng để quay phim, chụp ảnh từ trên không, với thiết kế 4 cánh tay, 8 cánh quạt. Tuy nhiên, nó có một khoang vũ khí được lắp ở bụng, được thiết kế giống một khẩu súng lục ổ quay. Máy bay không người lái này có thể mang theo 8 quả đạn cối cỡ 60mm (có thể tùy chỉnh để mang loại đạn cối cỡ 81mm hoặc 120mm), bay ở trên không từ 20 đến 40 phút, có tầm bay 20 km và trọng lượng cất cánh tối đa là 42 kg.

Hình ảnh Revolver 860 thử nghiệm thả đạn cối (Nguồn: Newtalk).

Một chiếc Revolver 860 dường như đã xuất hiện trong một đoạn video chiến trường được đưa lên từ Ukraine, vì vậy hôm thứ Năm tuần trước (18/8), công ty DroneVision đã được hỏi liệu có phải họ đã gửi máy bay không người lái Revolver 860 đến cho quân đội Ukraine hay không? Trả lời câu hỏi này, đại diện công ty chỉ cho biết khách hàng mua là Ba Lan, còn sau đó khách mua Ba Lan sử dụng như thế nào thì công ty không tiện giải thích, vì hai bên đã ký thỏa thuận giữ bí mật. Tuy nhiên, vị đại diện công ty này cũng tiết lộ rằng: "Đã có sự gia tăng số lượng mua sắm máy bay không người lái này ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, và các đơn đặt hàng đã tăng đều đặn kể từ đó."