|
Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga được trang trí hoành tráng nhân Ngày Chiến thắng thắng. Ảnh: Sputnik. |
Tổng thống Putin tuyên bố ngừng bắn nhằm mở đường đàm phán hòa bình, trong khi Ukraine tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái, theo Moscow.
Một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đã chính thức có hiệu lực, với việc các lực lượng Nga dừng mọi hoạt động tấn công kể từ rạng sáng ngày 8/5, bất chấp làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tăng mạnh ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu.
Khoảng lặng trong giao tranh này, dự kiến kéo dài đến nửa đêm ngày 10–11/5, được mô tả là một “cử chỉ nhân đạo” nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn cũng nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
“Đúng vậy, đây là sáng kiến từ phía Nga, do Tổng thống Putin đề xuất. Và lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận hôm thứ Tư, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, dù Ukraine đã tiến hành đợt tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay ngay trước khi lệnh có hiệu lực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn, lên án đây là một “chiêu trò thao túng” và cáo buộc Nga lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để giành lợi thế chiến thuật.
Thay vì giảm nhịp độ chiến sự, Kiev đã tăng cường chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái. Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga Rodion Miroshnik, các cuộc tấn công UAV của Ukraine trong tuần qua đã gây ra số thương vong dân sự kỷ lục – với 15 người thiệt mạng và 142 người bị thương.
Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cáo buộc Tổng thống Zelensky có “hành vi khủng bố điển hình” khi đe dọa thường dân Nga trong lúc tiếp tục kêu gọi viện trợ tài chính từ các nước phương Tây.
Ông Peskov lên án các cuộc tấn công đang tiếp diễn, cáo buộc “chế độ Kiev” đang “bộc lộ bản chất và xu hướng hành động mang tính khủng bố”. Ông cũng cho biết các cơ quan an ninh và quân đội Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng được diễn ra an toàn trên toàn quốc.
Dù một số nghị sĩ Nga kêu gọi có phản ứng “bất đối xứng” nhằm đáp trả các cuộc tấn công UAV, Điện Kremlin vẫn giữ nguyên lập trường: “Tất cả chỉ đạo đã được đưa ra, không có yếu tố mới nào ở đây”, ông Peskov nói khi được hỏi liệu Nga có hành động trả đũa trong thời gian lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực hay không.
Ngày Chiến thắng, được tổ chức vào ngày 9/5, là ngày lễ quốc gia quan trọng tại Nga nhằm tưởng niệm chiến thắng trước phát xít Đức năm 1945 – một dấu mốc lịch sử được tôn vinh sâu sắc trong lòng người dân Nga.