Không quân Nga không kích phá hủy kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 17/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình đường không phá hủy một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon ở thành phố Odessa, miền Nam Ukraine.
Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống hạm Harpoon. Ảnh South Front
Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống hạm Harpoon. Ảnh South Front

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov trong thông cáo báo chí hàng ngày cho biết: “Kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do các nước NATO cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy bằng tên lửa tầm xa chính xác cao của Nga tại một khu công nghiệp ở Odessa”.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phá hủy kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon của quân đội Ukraine ở Odessa. Video South Front.

Harpoon là tên lửa chống hạm lướt trên sóng biển, trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS, hỗ trợ định vị vệ tinh GPS và một đầu tự dẫn trang bị radar chủ động tìm kiếm và khóa mục tiêu. Khi phóng từ mặt đất hoặc trên mặt biển, tên lửa có tầm bắn từ 124 đến 280 km tùy theo từng phiên bản. Vũ khí trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 221 kg.

Tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Ukraine. Ảnh South Front.

Tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Ukraine. Ảnh South Front.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình tàng hình Kh-101, phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã phá hủy khu nhà kho ở Odessa, lưu trữ tên lửa chống hạm Harpoon của Ukraine do Mỹ viện trợ

Tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, do công ty hàng không vũ trụ MKB Raduga sản xuất, có tầm bắn tối đa 4500–5500 km. Tên lửa dẫn đường bằng INS (hệ thống dẫn đường quán tính) hỗ trợ bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Tên lửa hành trình có tính năng có thể thay đổi mục tiêu tấn công trên đường bay, đầu tự dẫn của tên lửa được trang bị radar và thiết bị quang điện tử tìm kiếm , xác định mục tiêu tự dẫn cuối đường bay, đầu đạn nổ thông thường 400–450 kg.

Trong thời gian gần đây, Ukraine được chuyển giao tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất từ một số đồng minh phương Tây. Cuối tháng 5/2022, Đan Mạch chuyển giao các bệ phóng và tên lửa Harpoon cho Ukraine, Hà Lan cũng đã chuyển giao thêm tên lửa. Giữa tháng 6/2022, Mỹ thông báo sẽ cung cấp các bệ phóng và tên lửa chống hạm Harpoon cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố đang xem xét cung cấp các tên lửa này cho Ukraine.

Quân đội Nga đã xác định, tên lửa chống hạm Harpoon của Ukraine vào danh mục những vũ khí phương Tây cần tìm kiếm và vô hiệu hóa. Ngày 8/7, quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa độ chính xác cao vào thành phố Odessa phá hủy 2 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon do Anh cung cấp.

Hiện nay, các quốc gia phương Tây và Mỹ tiếp tục lên kế hoạch cung cấp tên lửa chống hạm Harpoons cho Ukraine. Chính quyền Kyiv cũng ra lệnh cho lực lượng phòng thủ bờ biển Ukraine, cố gắng tiếp tục tấn công vào các chiến hạm Nga trên Biển Đen nhằm có một chiến thắng mang tính quảng bá hình ảnh với các quốc gia tài trợ, bất chấp nguy cơ quân đội Nga có thể giáng đòn đáp trả rất mạnh nhằm vào các cở sở quân sự quan trọng và các trung tâm ra quyết định ở Kyiv và trên toàn Ukraine.