Khám phá loại "máy bay giấy" Australia viện trợ cho Ukraine do thám và thả bom chống quân Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Forbes.com đưa tin Australia mỗi tháng sẽ cung cấp ít nhất 100 máy bay không người lái Corvo PPDS làm bằng giấy giúp quân đội Ukraine vận chuyển vật tư, trinh sát chiến trường và thả bom nhỏ chống lại quân Nga.
Australia sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine hàng trăm máy bay không người lái Corvo PPDS làm bằng bìa cứng mỗi tháng (Ảnh: ETToday).
Australia sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine hàng trăm máy bay không người lái Corvo PPDS làm bằng bìa cứng mỗi tháng (Ảnh: ETToday).

Theo trang tin ETToday tổng hợp từ trang Forbes.com và truyền thông nước ngoài ngày 6/3, máy bay không người lái làm bằng giấy Corvo PPDS do Australia cung cấp cho Ukraine là một loại máy bay kiểu mới do công ty công nghệ Melbourne SYPAQ sản xuất. Vật liệu dùng để chế tạo bao gồm bìa các- tông cứng phủ nhựa và dây cao su chắc chắn để giữ cố định cánh, mỗi chiếc có giá từ 1.000 đến 5.000 đô la Australia (1AUD tương đương 16 ngàn VND).

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (giữa) và đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko (thứ 2, trái qua) cùng chiếc Corvo PPDS (Ảnh: Forbes).

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (giữa) và đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko (thứ 2, trái qua) cùng chiếc Corvo PPDS

(Ảnh: Forbes).

Giá thành thấp của những máy bay không người lái này cho phép chúng trở thành một vật phẩm có thể tiêu hao trên chiến trường, đồng thời có thể áp đảo đối thủ trong một cuộc chiến tiêu hao, buộc đối phương phải sử dụng vũ khí đắt tiền hơn để chống lại chúng. Ngoài ra, hệ thống chỉ huy được sử dụng bởi những máy bay không người lái này là hệ thống dẫn đường quân sự. Sau khi máy bay không người lái được phóng lên, nó có thể bay 120 km và tự hạ cánh mà không cần nhập thông tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko hôm 2/3 đã xem xét các máy bay không người lái liên quan tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Australia. Ông Vasyl Myroshnychenko nói, mặc dù máy bay không người lái bằng giấy trông giống như một món đồ chơi, nhưng sau khi hiểu được chức năng của nó, "bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời, nó thực sự có thể gây ra thiệt hại lớn cho kẻ thù."

UAV được phóng lên bằng thiết bị đơn giản (Ảnh: Forbes).

UAV được phóng lên bằng thiết bị đơn giản (Ảnh: Forbes).

Quân đội Australia hiện vẫn chưa mua loại máy bay không người lái Corvo PPDS này, nhưng Công ty SYPAQ tuyên bố rằng họ đã cung cấp những máy bay giấy này cho Ukraine vì mục đích nhân đạo và những chiếc máy bay này có thể giúp quân đội Ukraine vận chuyển vật tư y tế, thực phẩm và nước uống trên chiến trường. Thông tin trên trang web chính thức của SYPAQ cũng cho thấy những người dùng Ukraine của họ đã phản ánh rằng máy bay không người lái bằng giấy cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do thám, thậm chí thả bom loại nhỏ.

SYPAQ không cung cấp cho truyền thông các thông số kỹ thuật chính xác của máy bay không người lái, chi tiết về số lượng máy bay không người lái hoặc thời gian giao hàng. Vào năm 2019, một nhóm binh sĩ Australia đã nhận nhiệm vụ lắp ráp Corvo PPDS và nhận thấy, không giống như một số mặt hàng được đóng gói phẳng, chúng được chế tạo đơn giản chỉ bằng súng bắn keo, dao, bút, băng dính, dây cao su, chỉ cần một cờ lê để gắn cánh quạt động cơ.

Kênh truyền hình 7News của Australia đưa tin về vụ việc.

“Corvo PPDS rất dễ lắp ráp”, Hạ sĩ Lance Will Coyer, sau đó nói với blog quân sự Grounded Curiosity: “Một số bộ phận cần chú ý đến từng chi tiết, nhưng quy trình sản xuất chính xác của bộ đóng gói đã khiến việc này trở nên đơn giản”.

Thiết kế đóng gói phẳng giúp vận chuyển máy bay không người lái dễ dàng, với 24 chiếc được đựng trong các hộp cỡ bánh pizza vừa vặn trên một pallet. Việc điều khiển hoạt động của chiếc UAV cũng đơn giản với chuyến bay được lập trình thông qua giao diện đơn giản trên máy tính bảng Android.