|
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu với các nhà báo. Ảnh: Getty. |
Iran cáo buộc Israel đang cố tình phá hoại nỗ lực đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi căng thẳng giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và nhà nước Do Thái leo thang hôm 13/6.
Vòng đàm phán thứ sáu giữa Washington và Tehran, dự kiến diễn ra tại Oman vào ngày 15/6, đã bị hủy bỏ sau khi Israel tiến hành không kích vào Iran hôm thứ Sáu – hành động mà Tehran gọi là "tuyên chiến".
Đáp lại, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu tại Israel, bao gồm cả thành phố lớn nhất nước này, Tel Aviv.
Hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng xuyên suốt đêm 14/6 và cả ngày 15/6, trong đó các đòn tấn công của Israel nhắm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở được cho là liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tehran tiếp tục đáp trả bằng tên lửa nhắm vào khu vực Tel Aviv và gần Haifa, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.
Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran vẫn giữ lập trường kiên định là không theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Những ai đang muốn tước đi quyền sở hữu một chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran thì họ không có quyền đó”.
“Vấn đề này hoàn toàn rõ ràng. Thực thể Do Thái (Israel) không muốn chúng tôi đạt được thỏa thuận hay giải pháp ngoại giao với Mỹ”, ông Araghchi nói thêm.
Theo ông Araghchi, nếu vòng đàm phán tại Oman không bị hủy, hai bên có thể đã đạt được một bước đột phá.
“Ở vòng đàm phán trước, phía Mỹ đã đưa ra một số đề xuất – không hoàn toàn chấp nhận được với chúng tôi. Chúng tôi đã phản hồi và nêu rõ quan điểm, đồng thời chuẩn bị đưa ra đề xuất phản hồi. Đề xuất này có thể đã mở đường cho một thỏa thuận toàn diện với Mỹ”, ông nói.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm 15/6 tuyên bố Washington "không hề liên quan" đến vụ tấn công vào Iran và kêu gọi Tehran quay lại con đường ngoại giao.
“Chúng ta có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Israel để kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này”, ông Trump phát biểu.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của Mỹ, nói rằng Iran không tin vào lời phủ nhận đó.
“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy điều ngược lại”, ông nhấn mạnh.