Haj Qassem – tên lửa dẫn đường mới của Iran vượt "Vòm Sắt", đe dọa cả THAAD Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran sử dụng tên lửa đạn đạo Haj Qassem, được cho là vượt qua cả Iron Dome và THAAD, trong đợt tấn công khiến 10 người chết, 200 người bị thương tại Israel.

Iran tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel. Ảnh: AFP.
Iran tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel. Ảnh: AFP.

Iran đã sử dụng một loại tên lửa đạn đạo mới phát triển trong đợt không kích mới nhất nhằm vào Israel hôm thứ Bảy, loại vũ khí được đặt theo tên Tướng Qassem Soleimani, người đã bị ám sát theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020.

Hãng tin CNN dẫn nguồn từ hãng thông tấn bán chính thức FARS cho hay, Israel đã hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem, khiến 10 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong các cuộc tấn công diễn ra từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật.

Chính quyền Iran tuyên bố rằng loại tên lửa dẫn đường Haj Qassem này được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel, và thậm chí có thể vượt qua cả hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD do quân đội Mỹ triển khai tại Israel.

“Hệ thống tên lửa đạn đạo mới còn được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, cho phép đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao và chống lại các biện pháp chiến tranh điện tử”, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin từ đầu tháng 5.

Haj Qassem, tên lửa dẫn đường mới của Iran vượt Vòm Sắt, đe dọa cả THAAD Mỹ.png
Một tên lửa Haj Qassem do Iran sản xuất được trưng bày trên đường phố Tehran vào ngày 10/2. Ảnh: AFP.

Tên gọi “Haj Qassem” là để tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người đã bị máy bay không người lái Mỹ ám sát tại Iraq vào năm 2020 theo lệnh trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump.

Khi đó, ông Trump gọi Soleimani là “kẻ khủng bố số một thế giới” và biện minh cho hành động ám sát bằng việc nói rằng vị tướng Iran đang “âm mưu tiến hành các cuộc tấn công hiểm độc và sắp xảy ra nhằm vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ”.

“Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống, quân đội Mỹ đã có hành động phòng vệ quyết đoán để bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài, bằng cách tiêu diệt Qassem Soleimani – người đứng đầu Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, một tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ liệt kê”, Lầu Năm Góc tuyên bố vào thời điểm đó.

Vụ ám sát khiến Iran coi đây là hành động chiến tranh và đáp trả bằng cách phóng hàng loạt tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.