HTC "tấn công" trở lại thị trường smartphone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, HTC đã giới thiệu một mẫu smartphone mới sau nhiều năm "im hơi lặng tiếng". Theo đó, mẫu điện thoại này sẽ tập trung vào công nghệ 5G cũng như nền tảng vũ trụ ảo mang tên Viveverse.
Ảnh: Android Headlines
Ảnh: Android Headlines

HTC đã từng là một gã khổng lồ trên thị trường điện thoại thông minh Android tuy nhiên những năm gần đây hãng điện thoại này dường như đã biến mất.

Tuy nhiên, khi tạm dừng mảng kinh doanh phần cứng smartphone, HTC dường như đã chuyển hướng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ thực tế ảo. Năm 2021, HTC đã giới thiệu đến công chúng kính thực tế ảo Vive Flow VR.

Mới đây, HTC Taiwan, fanpage chính thức của HTC đã bất ngờ hé lộ về mẫu flagship mới nhất của hãng điện thoại xứ Đài. Nội dung bức ảnh được đăng tải chứa hashtag Viveverse cho thấy sản phẩm lần này sẽ chủ yếu tập trung vào công nghệ Metaverse.

Dựa trên những tin đồn gần đây, smartphone sắp tới của HTC sẽ tập trung vào kính thực tế ảo VR và AR với sự tích hợp vào nền tảng Metaverse cùng mã nguồn mở riêng của HTC có tên là Viverse. Theo kế hoạch, chiếc điện thoại này sẽ được ra mắt vào tháng 4/2022, nhưng đã bị trì hoãn bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Trước đó, tại MWC 2022 diễn ra ở Tây Ban Nha hồi tháng 2, Charles Huang, Phó chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HTC, khẳng định hãng đang phát triển smartphone chuyên cho vũ trụ ảo, hỗ trợ các ứng dụng AR và VR.

Không có nhiều thông tin khác về thiết bị HTC sắp ra mắt ngoại trừ việc máy sẽ có tính năng tích hợp với tai nghe Vive Flow VR và có thể có hỗ trợ ứng dụng thực tế tăng cường. HTC được cho là đã hợp tác với Taiwan Mobile, Chunghwa Telecom và FarEasTone để cung cấp điện thoại thông minh mới trong danh mục các sản phẩm của họ.

Khi mà Metaverse đang dần trở thành xu hướng của thời đại, đây có thể là cơ hội giúp HTC giành lại ngôi vương Android khi tập trung hoàn toàn vào không gian thực tế ảo.

Được biết đây không phải lần đầu tiên HTC dựa vào xu hướng công nghệ để tung ra các sản phẩm bắt kịp xu thế. Trước đó, HTC đã ra mắt chiếc Exodus 1, một chiếc điện thoại có cấu hình flagship, thiết kế đẹp và cũng tích hợp các tính năng chuyên về tiền mã hóa. Chiếc máy này được bán với giá 0.15 BTC (699 USD) tại thời điểm đầu năm 2019.

Theo 9to5google, Android Headlines