Him Lam hứa đầu tư 6,2 tỉ USD vào Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Tập đoàn của đại gia Dương Công Minh đã cam kết như vậy tại của Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui".

Theo đó, tại Hội nghị vừa diễn ra, tỉnh Hậu Giang đã trao 12 chứng nhận quyết định chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 18.959 tỉ đồng, tổng diện tích 290ha.

Tỉnh cũng tiếp nhận nhiều khoản tài trợ, ủng hộ của các nhà đầu tư dành cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, Hậu Giang đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Nổi bật trong đó là bản ghi nhớ với Tập đoàn Him Lam.

Đây là khoản cam kết đầu tư lớn nhất vào Hậu Giang tại hội nghị lần này, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 6,2 tỉ USD, trải rộng khắp các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch.

Hậu Giang ký kết bản ghi nhớ đầu tư 6,2 tỉ USD với Him Lam. Ảnh: Chinhphu.vn

Hậu Giang ký kết bản ghi nhớ đầu tư 6,2 tỉ USD với Him Lam. Ảnh: Chinhphu.vn

Nên biết, tháng 3/2022, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng đã tiếp và làm việc với Him Lam về quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành và Châu Thành A đến năm 2030. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch là xây dựng vùng huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh.

Nhà đầu tư nhận định Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực sẽ được lợi nhiều nhất từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng này, và tỉnh Hậu Giang – trung tâm của cơ sở hạ tầng hậu cần – có thể xây dựng nên câu chuyện thành công nhất.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, năm 2022, tỉnh kêu gọi đầu tư 87 dự án với quy mô đầu tư dự kiến 30.265ha, với tổng mức đầu tư 48.175 tỉ đồng, gồm 9 dự án vào khu công nghiệp, 7 dự án vào cụm công nghiệp, 21 dự án nông nghiệp, 31 dự án đô thị, 8 dự án du lịch.

Tỉnh Hậu Giang xác định mục tiêu đến năm 2025 là cải thiện vị trí xếp hạng về quy mô kinh tế; cải thiện thu ngân sách; phấn đấu mỗi năm thu ngân sách nội địa tăng 1.000 tỉ đồng. Đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 8-10% và thu ngân sách khoảng 13.000-15.000 tỉ đồng/năm. Đồng thời trở thành 1 trong 3 địa phương có môi trường cạnh tranh tốt nhất tại ĐBSCL.

Như đã biết, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang hiện nay là ông Nghiêm Xuân Thành.

Trước khi rẽ nghiệp chính trị vào đầu năm 2021, ông Thành là một doanh nhân tên tuổi trong giới DN quốc doanh. Theo đó, ông có hơn 6 năm đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐQT và gần 2 năm đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhà băng hiệu quả số 1 Việt Nam nhiều năm nay.

Tập đoàn Him Lam, nhà đầu tư chiến lược của Hậu Giang, đáng chú ý, chính là "sân nhà" của ông Dương Công Minh - một "banker" kỳ cựu, đương kim Chủ tịch HĐQT Sacombank./.