Hạn chót ngày 15/9, Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trước hạn chót ngày 15/9, các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã gấp rút triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, nhất là người cao tuổi, mắc bệnh nền.

Người cao tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)
Người cao tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Vẫn còn tình trạng tập trung đông người ở điểm tiêm vaccine

Theo ghi nhận của PV VietTimes, các điểm tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội đang gấp rút triển khai tiêm cho người dân để hoàn thành mục tiêu 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1.

Tuy nhiên, một số điểm tiêm vẫn còn tình trạng tập trung đông người, chưa thực hiện tốt 5K, người dân vẫn đứng xếp hàng dài chờ đến lượt tiêm, mặc dù trước đó, điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã bị Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhắc nhở do tập trung quá đông người khiến điểm tiêm chủng bị quá tải, dẫn đến chen lấn, xô đẩy để giành giật phiếu đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 và phiếu sàng lọc sức khỏe.

Tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn để tiêm vaccine ngày 11/9 (Ảnh - Hoà An)

Tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn để tiêm vaccine ngày 11/9 (Ảnh - Hoà An)

Tại điểm tiêm vaccine COVID-19 của phường Yên Hoà đặt tại toà nhà FPT ở số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội vào khoảng 10h sáng ngày 13/9 có rất đông người dân đứng xếp hàng giữa trưa nắng nóng, mà không có mái che, để chờ xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine.

Người dân xếp hàng dài ở vỉa hè bên ngoài điểm tiêm giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân xếp hàng dài ở vỉa hè bên ngoài điểm tiêm giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh - Minh Thuý)

Nhiều người xếp hàng tràn ra cả vỉa hè ở bên ngoài điểm tiêm. Do đứng chờ lâu, một số người ngồi lên vỉa hè hoặc ngồi bệt xuống đất, thậm chí, nhiều người còn trò chuyện, hỏi han nhau. Trước cổng điểm tiêm còn có 1 nhóm người tụ tập, đứng sát nhau dưới 1 chiếc ô để tránh nắng và nói chuyện, vi phạm khuyến cáo 5K.

1 nhóm người tụ tập, đứng sát nhau trong 1 chiếc ô để tránh nắng và nói chuyện (Ảnh - Minh Thuý)

1 nhóm người tụ tập, đứng sát nhau trong 1 chiếc ô để tránh nắng và nói chuyện (Ảnh - Minh Thuý)

Một người phụ nữ nhỏ bé, lọt thỏm ở phía cuối kiên nhẫn chờ tới lượt, chia sẻ với PV, chị là NTQ, 27 tuổi, sống ở phường Yên Hoà, làm việc tự do và " theo thông báo tiêm vaccine phòng COVID-19 của phường Yên Hoà qua số điện thoại, tôi đã đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại toà nhà FPT từ lúc 10h. Tuy nhiên, khi tới điểm tiêm tôi đã phải xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ”.

Cũng đi tiêm vaccine phòng COVID-19 như chị Q. chị H., 35 tuổi, cho hay: “Tôi đã đến điểm tiêm từ 10h30. Đứng chờ lâu nhưng hầu hết mọi người đến điểm tiêm đều xếp hàng khá trật tự”.

Xếp hàng dài là hình ảnh quen thuộc tại nhiều điểm tiêm vaccine (Ảnh - Minh Thuý)

Xếp hàng dài là hình ảnh quen thuộc tại nhiều điểm tiêm vaccine (Ảnh - Minh Thuý)

Như vậy, hầu hết người dân đi tiêm vaccine vẫn gặp phải tình trạng xếp hàng dài chờ đợi được gọi tên, tập trung đông người, chưa đảm bảo giãn cách. Mặc dù điểm tiêm đã bố trí lực lượng an ninh nhắc nhở người dân xếp hàng giãn cách 2m nhưng nếu không thông báo thường xuyên thì người dân lại đứng sát nhau.

Đảm bảo tốt công tác tiêm vaccine cho người cao tuổi, mắc bệnh nền

Bên cạnh một số điểm tiêm vaccine trên địa bàn TP. Hà Nội có tình trạng tập trung đông người, chưa thực hiện tốt 5K, nhưng đa số các điểm tiêm vaccine COVID-19 đều đảm bảo công tác này. Điểm ở Trường Tiểu học Hoàng Diệu và Trường THCS Thống Nhất là ví dụ.

Tại điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân của phường Liễu Giai và phường Cống Vị đặt tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, từ đầu giờ chiều ngày 14/9, người dân đã đến rất sớm xếp hàng trật tự, đảm bảo giãn cách để chờ lượt. Trước khi tiêm vaccine, mỗi người đều được test nhanh COVID-19.

Người cao tuổi ngồi trật tự chờ đến lượt xét nghiệm nhanh COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Người cao tuổi ngồi trật tự chờ đến lượt xét nghiệm nhanh COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Ngay từ phía cổng ra vào điểm tiêm, lực lượng an ninh hướng dẫn người dân vào đúng điểm tiêm, giữ khoảng cách khi xếp hàng, không đứng gần trò chuyện. Sau khi vào điểm tiêm, người dân được hướng dẫn sang khu vực xét nghiệm nhanh COVID-19.

Trong lúc chờ được gọi tên để lấy mẫu xét nghiệm, chia sẻ với PV VietTimes, bà Đ.K.T., 60 tuổi, sống ở phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, cho biết: “Sau khi nhận được thông báo của phường, tôi đã đến điểm tiêm từ sớm để chờ tiêm vaccine. Do tôi bị rối loạn thần kinh thực vật, ù tai và dị ứng nên khá lo lắng. Thế nhưng tôi rất mong được tiêm vaccine sớm để phòng bệnh”.

Ông N.V.T., 68 tuổi, sống ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Ảnh - Minh Thuý)

Ông N.V.T., 68 tuổi, sống ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Ảnh - Minh Thuý)

Cũng đến điểm tiêm từ sớm, ông N.V.T., 68 tuổi, sống ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình hồi hộp chờ đến lượt tiêm vaccine COVID-19. Ông T. tâm sự: “Do mắc bệnh huyết áp cao, tiểu đường và phải đặt 3 stent (ống đỡ động mạch) ở tim nên trước đó tôi rất sợ đi tiêm. Tuy nhiên, ở điểm tiêm hôm nay có các bác sĩ trực tiếp đến khám nên tôi rất yên tâm. Nếu được tiêm vaccine hôm nay thì tôi vô cùng hạnh phúc vì bản thân và gia đình được bảo vệ”.

Ông Phan Hùng Nam – Chủ tịch UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình (Ảnh - Minh Thuý)

Ông Phan Hùng Nam – Chủ tịch UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình (Ảnh - Minh Thuý)

Thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở điểm tiêm, ông Phan Hùng Nam – Chủ tịch UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình - cho biết: “Để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19 hiệu quả, an toàn, chúng tôi đã tận dụng cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hoàng Diệu để bố trí phòng kê khai thông tin, phòng đo huyết áp, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm và phòng theo dõi sau tiêm. Ngay từ cổng Trường, chúng tôi đã bố trí lực lượng trông xe, hướng dẫn người dân vào điểm tiêm, đảm bảo giãn cách 2m. Đang là cao điểm đợt tiêm vaccine COVID-19 trên toàn thành phố nên chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt 5K để người dân yên tâm khi đi tiêm vaccine”.

BS. Nguyễn Thị Hồng Thuý – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cống Vị (Ảnh - Minh Thuý)

BS. Nguyễn Thị Hồng Thuý – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cống Vị (Ảnh - Minh Thuý)

Được biết, hầu hết người dân đến điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trường Tiểu học Hoàng Diệu đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Để đảm bảo người cao tuổi tiêm vaccine an toàn, BS. Nguyễn Thị Hồng Thuý – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cống Vị - cho hay: “Theo thông tư mới nhất của Bộ Y tế, những trường hợp mắc bệnh nền được chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các điểm tiêm lưu động của phường. Vì thế, Trạm Y tế phường Cống Vị đã phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám sàng lọc kỹ lượng cho khoảng 300-400 người cao tuổi để tiêm vaccine. Hầu hết các trường hợp này đều đủ điều kiện tiêm vaccine”.

Người dân được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm vaccine (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm vaccine (Ảnh - Minh Thuý)

Cũng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng là người cao tuổi, điểm tiêm vaccine tại Trường THCS Thống Nhất trong chiều nay đã khẩn trương tiêm vaccine cho người dân tại phường Ngọc Hà.

Quy trình tiêm vaccine đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế (Ảnh - Minh Thuý)

Quy trình tiêm vaccine đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế (Ảnh - Minh Thuý)

Theo quan sát của PV, điểm tiêm cho người cao tuổi tại Trường THCS Thống Nhất đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Tất cả những người đến điểm tiêm, kể cả người nhà đều được test COVID-19, được khám sàng lọc và được nhân viên y tế giải thích về loại vaccine được tiêm. Sau khi tiêm, người dân được đưa đến phòng chờ để theo dõi sát phản ứng sau tiêm chủng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người cao tuổi ở phường Ngọc Hà (Ảnh - Minh Thuý)

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người cao tuổi ở phường Ngọc Hà (Ảnh - Minh Thuý)

TÍnh đến 18h ngày 14/9, Hà Nội đã tiêm được 232.969 mũi vaccine phòng COVID-19. Cộng dồn qua 16 đợt tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5% trên tổng số vaccine được cấp.