Hai tranh khỏa thân của Lê Phổ bán hơn 44 tỉ đồng

VietTimes – Trong phiên đấu giá tại sàn đấu giá Christie Hong Kong sáng nay 26/5, tranh của danh họa Lê Phổ đã bán ra với mức giá hơn 44 tỉ đồng cho 2 bức tranh khỏa thân.
Bức Le Pécheur et Sa Famille (Gia đình ngư dân, lụa, 67cm x 110cm, 1940) của Lương Xuân Nhị bán hơn 13,8 tỷ đồng.
Bức Le Pécheur et Sa Famille (Gia đình ngư dân, lụa, 67cm x 110cm, 1940) của Lương Xuân Nhị bán hơn 13,8 tỷ đồng.

Phiên đấu Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại  diễn ra tại Christie’s Hong Kong vào sáng nay 26/5/2019 (lúc 9h sáng theo giờ Việt Nam), thông tin sốc với giới mỹ thuật là đã có tới 138/232 lô hàng dành cho nghệ thuật Việt và toàn bộ tranh Việt đã được bán.

Tranh khỏa thân của danh họa Lê Phổ đã bán với giá hơn 32,3 tỷ đồng
Tranh khỏa thân của danh họa Lê Phổ đã bán với giá hơn 32,3 tỷ đồng

Hai bức có giá cao là tranh khỏa thân của danh họa Lê Phổ, được hoàn thành vào thời trước  những năm 1940, khi mà bối cảnh xã hội và văn hóa Việt còn chưa cho phép tồn tại các bức vẽ khỏa thân.

Le Bain de Mer (Tắm biển) của Lê Phổ bán hơn 11,7 tỷ đồng
Le Bain de Mer (Tắm biển) của Lê Phổ bán hơn 11,7 tỷ đồng

Bức Khỏa thân có bố cục và cảm hứng Tây phương, còn Tắm biển có cảm hứng sáng tác từ truyền thuyết về nàng Tiên Dung táo bạo, sẵn sàng vượt qua những rào cản xã hội, văn hóa và mọi ràng buộc, lề thói bảo thủ để “tắm tiên”.

Bức Le Sommeil (Say ngủ, lụa) của Mai Trung Thứ bán 7,4 tỷ đồng.

Bức Le Sommeil (Say ngủ, lụa) của Mai Trung Thứ bán 7,4 tỷ đồng. 

Khỏa thân của danh họa Lê Phổ (sơn dầu, 90,5cm x 180,5cm, 1931) đã bán 10.925.000 HKD, tương đương gần 1,4 triệu USD, tức hơn 32,3 tỷ đồng VN. Bức tranh thuộc sưu tập của ông Tuan H. Pham (California, USA), đã tăng giá hơn 250% giá sàn.

Bức Les Désabuseés (Vỡ mộng, lụa) của danh họa Tô Ngọc Vân đã bán hơn 27 tỷ đồng
Bức Les Désabuseés (Vỡ mộng, lụa) của danh họa Tô Ngọc Vân đã bán hơn 27 tỷ đồng

Le Bain de Mer (Tắm biển), lụa bồi giấy, 88cm x 56,5cm, vẽ khoảng 1938 đã bán 3.965.000 HKD, tương đương hơn 11,7 tỷ đồng, cũng thuộc bộ sưu tập của ông Tuan H. Pham. Cả hai tác phẩm khỏa thân xứng tầm kiệt tác đã bán ra với mức giá hơn 44 tỉ đồng.

Bức Femmes (Quý cô, sơn mài, 80cm x 60cm, 1968) của Nguyễn Gia Trí bán hơn 2,7 tỷ đồng.

Bức Femmes (Quý cô, sơn mài, 80cm x 60cm, 1968) của Nguyễn Gia Trí bán hơn 2,7 tỷ đồng.

Bức Les Désabuseés (Vỡ mộng, lụa, 92,5cm x 57cm, 1932) của danh họa Tô Ngọc Vân đã bán hơn 1,1 triệu USD (hơn 27 tỷ đồng),  tăng gần 400% so với mức sàn.  Kiệt tác này trở nên cao giá nhất của Tô Ngọc Vân và gần như cao giá nhất của cả bộ tứ Trí - Lân - Vân - Cẩn trên thị trường công khai.

Bức Mère et Enfant (Mẫu tử, lụa, 1960) của Lê Thị Lựu bán hơn 4,8 tỷ đồng.
 Bức Mère et Enfant (Mẫu tử, lụa, 1960) của Lê Thị Lựu bán hơn 4,8 tỷ đồng.              

Bức Le Pécheur et Sa Famille (Gia đình ngư dân, lụa, 67cm x 110cm, 1940) của Lương Xuân Nhị bán hơn 13,8 tỷ đồng. Bức Le Mandarin (Vị quan, lụa, 1942) của Vũ Cao Đàm bán hơn 5,5 tỷ đồng. 

Bức Múa cổ (sơn mài, 80cm x 95cm, 1974) của Nguyễn Tư Nghiêm bán gần 630 triệu đồng.

Bức Múa cổ (sơn mài, 80cm x 95cm, 1974) của Nguyễn Tư Nghiêm bán gần 630 triệu đồng.