Hai nhà khoa học Pháp thừa nhận tấn công Lãnh sự quán Nga ở Marseille

Hai nhà khoa học Pháp thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào Lãnh sự quán Nga ở Marseille bằng cách sử dụng các thiết bị nổ tự chế, tờ báo địa phương La Provence hôm 26/2 trích dẫn các nguồn giấu tên cho hay.
Cảnh sát Pháp có mặt trước Lãnh sự quán Nga ở Marseille sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Moscow Times.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ những người đàn ông này chỉ vài giờ sau khi 3 chai soda bằng nhựa - 2 trong số đó đã phát nổ - được ném vào khu vườn của Lãnh sự quán Nga ở thành phố Marseille trong hôm đầu tuần này, trùng kỷ niệm 3 năm ngày xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Vụ nổ không gây ra thương vong.

Nhà chức trách sau đó đã xác định được các nghi phạm tại một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine ở khu vực phía bắc Lãnh sự quán. Theo tờ La Provence, những nghi phạm này được mô tả là kỹ sư và nhà hóa học ở độ tuổi 50 và 40, làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp có trụ sở tại Paris.

La Provence viết: Các nhà khoa học “không chỉ thừa nhận sự thật, giải thích rằng họ hành động nhằm ủng hộ chính nghĩa của Ukraine, mà còn trình bày chi tiết về phương thức hành động của mình”. Báo cáo cho biết thêm rằng họ đã sử dụng chuyên môn khoa học của mình để tạo ra hỗn hợp nitơ và các hóa chất khác có thể gây nổ.

Theo luật hình sự của Pháp, hai người đàn ông này có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội làm hư hại tài sản bằng chất nổ.

Trước đó, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, vụ nổ xảy ra tại Lãnh sự quán Nga ở thành phố Marseille của Pháp hôm 24/2 có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Bình luận về vụ nổ, bà Zakharova tuyên bố rằng vụ việc có “tất cả dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố”. Bà nói thêm rằng Moscow sẽ yêu cầu Paris thực hiện “các biện pháp điều tra toàn diện và nhanh chóng cũng như các bước tăng cường an ninh cho các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga”.