Hà Nội có thể tiêu thụ 4 triệu lít rượu trong dịp Tết

VietTimes -- Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội dự kiến sản lượng tiêu thụ khoảng 4 triệu lít rượu tại thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội vừa cho biết, doanh nghiệp này dự kiến tiêu thụ tại thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán khoảng 4 triệu lít rượu. Đồng thời, năm nay tổng sản lượng bia các loại phục vụ thị trường cả nước dự kiến khoảng 146,8 triệu lít, tăng 6,1% so với năm trước.

Trong khi đó, theo dự báo của Sở Công thương TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng bia và nước giải khát trên địa bàn thành phố này sẽ tăng khoảng 30% vào dịp Tết. Trong đó, lượng bia tiêu thụ dự đoán vào khoảng 40 triệu lít. Lượng nước giải khát vào khoảng 45 triệu lít trong tháng Tết.

Hiện các doanh nghiệp đã hoàn tất việc xây dựng và tích cực chuẩn bị triển khai kế hoạch cung ứng hàng Tết. Thông tin từ các nhà máy sản xuất, giá bia sẽ không tăng vào dịp Tết.

Ngoài ra, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng dự kiến sản lượng sản xuất và dự trữ 2 tháng trước Tết khoảng 11.541 lít rượu vang, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về vấn đề giá Bộ Công thương cho hay, hiện nay giá các sản phẩm bia, rượu vẫn ổn định và dự báo giá sẽ tăng nhẹ khoảng 2% trong thời gian tới.