Đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Thắng Trung Quốc và hòa với Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 được coi là thành công.
Lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã san bằng điểm số mà Thái Lan nắm giữ 20 năm qua
Lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã san bằng điểm số mà Thái Lan nắm giữ 20 năm qua

Nên nhớ pha lập công của Thanh Bình cũng là bàn thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á ghi được vào lưới Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Nhật Bản đã chơi 19 trận với các đội Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhưng chưa từng để thủng lưới trước đó.

Mặc dù HLV Moriyasu Hajime chỉ dùng đội hình dự bị nhưng đội chủ nhà vẫn cầm bóng 73%, tung ra được 24 cú sút (trúng khung thành 8) nhưng cũng chỉ có kết quả 1-1. Đội khách duy nhất chỉ có 1 cú đánh đầu của Thanh Bình đã làm được điều mà các đội bóng Đông Nam Á chưa từng làm, ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Chàng trai trận đầu tiên ra sân trong đội hình chính thức và lần thứ 2 khoác áo đội tuyển quốc gia đã có bàn thắng. Tuyệt vời.

Đội hình gồm các tuyển thủ chơi bóng ở châu Âu nhưng Nhật Bản vẫn phải chấp nhận hòa 1-1. Ảnh JP

Đội hình gồm các tuyển thủ chơi bóng ở châu Âu nhưng Nhật Bản vẫn phải chấp nhận hòa 1-1. Ảnh JP

Không phải ngẫu nhiên thủ môn Trần Nguyên Mạnh là người được trang thống kê thể thao SofaScore chấm số điểm cao nhất ở trận đấu vừa qua với con số 8.1. Thủ môn sinh năm 1991 có 7 tình huống cứu thua xuất sắc suốt 89 phút góp mặt trên sân. Thủ môn xứ Nghệ đã khiến các chân sút bên phía Nhật Bản như Ayase Ueda, Takefusa Kubo hay Tanaka phải ngao ngán với liên tục những pha cản phá chính xác.

Tuyển Việt Nam vẫn có thể tự hào với việc buộc Nhật Bản phải chia điểm - điểm số đầu tiên họ có được sau 5 trận chạm trán với đối thủ mạnh của châu lục. Đội bóng xếp thứ 98 BXH FIFA đã cầm hòa đội bóng xếp thứ 23 thì xứng đáng gọi đó là thành công. Thanh Bình đã giúp Việt Nam san bằng kỷ lục có 4 điểm mà người Thái nắm giữ 20 năm nay.