Đội tuyển nữ Việt Nam thắp lại hy vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Giấc mơ World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam đã lại mở ra khi đã có 17 cầu thủ có thể ra sân tại VCK Asian Cup nữ 2022.
17 cầu thủ đội tuyển nữ VN có thể ra sân tại VCK Asian Cup nữ 2022. Ảnh VFF.
17 cầu thủ đội tuyển nữ VN có thể ra sân tại VCK Asian Cup nữ 2022. Ảnh VFF.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ lần này có 12 đội tham dự và sẽ chọn 5 đội bóng cùng nữ chủ nhà Australia tham dự World Cup 2023. Với bảng đấu có nữ Hàn Quốc, Nhật Bản thì thầy trò HLV Mai Đức Chung khó có cửa tranh vé chính thức, cố gắng hạn chế tối đa bàn thua trước tuyển nữ Hàn Quốc, Nhật Bản và thắng đậm Myanmar, nhằm hướng tới là một trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để được vào tứ kết. 17 trong 18 cầu thủ âm tính, cầu thủ còn lại chờ kết quả khiến HLV Mai Đức Chung có thêm niềm tin.

Xui xẻo

Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường đến Tây Ban Nha hôm 26/12, trong khi làn sóng dịch Covid-19 thứ sáu ở Tây Ban Nha đang tăng nhanh ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tỷ lệ mắc bệnh trong 14 ngày đã tăng gần 100 điểm, đạt 609 trường hợp nhiễm trên 100.000 dân và là mức tăng chưa từng thấy kể từ đầu tháng 8. Trước sự bùng nổ các ca nhiễm mới, chính phủ Tây Ban Nha đã triệu tập một cuộc họp của các thủ hiến vào ngày 22/12 để đánh giá khả năng áp đặt các hạn chế mới.

VFF đã cố gắng xoay xở đủ cách để đưa được đội tuyển nữ sang Tây Ban Nha tập huấn và có 3 trận đấu giao hữu là điều đáng ghi nhận, khen ngợi. Nhưng việc không cập nhật tình hình dịch bệnh, 2 ngày sau trận đấu với CLB Cordoba (4/1) thì đội tuyển nữ Việt Nam phát hiện 5 trường hợp lây nhiễm gồm 4 cầu thủ và 1 bác sĩ. Đúng là câu nói “sai 1 ly, đi 1 dặm” đúng trong trường hợp này.

Kể từ ngày 10/1, toàn đội ngưng tập hoàn toàn nhưng đến ngày 13/1, phát hiện số F0 tăng lên 9 cầu thủ và 1 ngày sau đã có tổng cộng 13 F0, trong đó có nhiều trụ cột của đội hình chính. Hai bác sĩ đi theo đội cũng bị lây nhiễm khiến cho tình hình thêm khó khăn. Việc chỉ có 6 nữ cầu thủ được rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ và trong 4 trường hợp F1 có nguy cơ cao đã có 1 trường hợp chuyển thành F0 khi kiểm tra ngày 17/01.

Theo kết quả test nhanh sáng 18/1, trong số 6 cầu thủ tại Ấn Độ tiếp tục có thêm một cầu thủ dương tính với Covid-19, nâng tổng số cầu thủ hiện đang phải thực hiện cách ly tại khách sạn Hyatt Palace lên 2 người. Do không xuất hiện triệu chứng đặc biệt nên các cầu thủ được bác sỹ của ban tổ chức yêu cầu cách ly tại phòng, tránh tiếp túc tuyệt đối với các thành viên khác trong đội. 4 cô gái còn lại chỉ tập chay để duy trì thể lực.

Đội tuyển nữ tập luyện trước trận gặp Hàn Quốc 21/1/2022. Ảnh VFF

Đội tuyển nữ tập luyện trước trận gặp Hàn Quốc 21/1/2022. Ảnh VFF

Đã đủ đội hình ra sân

Ngày 19/1 trong chuyến bay tiếp theo 18 thành viên đang ở Tây Ban Nha đã bay sang Ấn Độ. Tại Tây Ban Nha kết quả xét nghiệm PCR của 18 thành viên đội tuyển, gồm 14 cầu thủ và 3 trợ lý HLV cùng 1 cán bộ đoàn, được thực hiện vào chiều tối 17/1 đã có 17 kết quả âm tính, 1 cầu thủ chờ xét nghiệm lại. 6 thành viên còn lại (trong đó có 3 cầu thủ) được kiểm tra y tế tiếp theo vào ngày 20/1 tại Tây Ban Nha. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cũng phân công một bác sỹ ở lại theo dõi sức khỏe cho 6 thành viên này cho đến khi có kết quả kiểm tra tiếp theo.

Như vậy nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung vẫn đủ quân ra sân trong trận đấu với nữ Hàn Quốc vào ngày 21/1, ít nhất sẽ có 17 cầu thủ có thể thi đấu. Đây sẽ là sự cố hy hữu của đội tuyển nữ và chỉ còn biết cầu chúc để các cô gái của chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại này.

Việc 3/4 đội tuyển nữ bị nhiễm Covid-19 là sự cố khách quan, ngoài ý muốn, nhưng ban tổ chức vòng chung kết Asian Cup chỉ cho đăng ký 23 cầu thủ là sự thiếu tính toán. Bóng đá nam tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 đều cho phép đăng ký 30 cầu thủ và chỉ chốt danh sách 23 cầu thủ trước trận đấu 90 phút để các đội bóng không bị vướng vào tình cảnh như đội tuyển nữ Việt Nam.