Đội tuyến Anh, dáng dấp nhà vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trở lại sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc, “bầy sư tử” xứ sương mù đã không cho Ukraina bất kỳ cơ hội nào khi ghi tới 4 bàn thắng.
Việc đội tuyển Anh thắng Ukraina là điều không phải bàn, bởi đẳng cấp của 2 đội là quá chênh lệch. Ảnh SP
Việc đội tuyển Anh thắng Ukraina là điều không phải bàn, bởi đẳng cấp của 2 đội là quá chênh lệch. Ảnh SP

Việc đội tuyển Anh thắng Ukraina là điều không phải bàn, bởi đẳng cấp của 2 đội là quá chênh lệch. Các học trò của HLV Gareth Southgate không cầm quá nhiều bóng (52%) nhưng tổ chức nhiều phương án tấn công khiến cho 3 hậu vệ của Ukraina chỉ trụ vững được 4 phút. Có bàn sớm đã giúp cho các cầu thủ Anh bắt đối phương phải chơi bóng theo cách của mình.

Nếu như 3 trận vòng bảng, Anh chỉ có 2 bàn thắng thì hôm qua họ đã có tới 4 bàn thắng. Hàng công của đôi tuyển Anh biết “giấu bài” ở vòng loại để tăng tốc khi gần về đích. Tại Euro 2020, đội trưởng Harry Kane phải mất 4 trận để “chạy đà” nhưng khi đã thông nòng thì anh chỉ mất 4 phút để có bàn thắng thứ hai.

Điều mà cổ động viên Anh trông chờ đã đến. R.Sterling kiến tạo và Harry Kane ghi bàn, sự kết hợp giữa số 10 và số 9 sẽ là nền tảng để đưa Anh đến chức vô địch Euro 2020 được coi là trên sân nhà.

Harry Kane phải mất 4 trận để “chạy đà” nhưng khi đã thông nòng thì anh chỉ mất 4 phút để có bàn thắng thứ hai. Ảnh SP

Harry Kane phải mất 4 trận để “chạy đà” nhưng khi đã thông nòng thì anh chỉ mất 4 phút để có bàn thắng thứ hai. Ảnh SP

Bàn thắng thứ 2 để cho giới chuyên môn biết vì sao nên chọn 2 cầu thủ của MU ở hàng phòng ngự. Hậu vệ L.Shaw kiến tạo cho trung vệ H.Maguire ghi bàn. Ở sân chơi Euro 2020, việc có miếng đánh của hậu vệ khiến cho đối phương phân tâm hơn nhiều. Đến giờ, với việc không để thủng lưới ở trận đấu này, tuyển Anh đã thiết lập nên một kỷ lục mới khi trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới 5 trận đấu liên tiếp trong lịch sử Euro. Khá ngạc nhiên chỉ cần 4 tình huống phạm lỗi họ cũng đã đủ sức ngăn chặn các đường tấn công của Ukraina.

Với việc sở hữu 2 chân sút đã có 7 bàn thắng, cùng hàng phòng ngự tốt nhất Euro, đội tuyển Anh đã có dấp dáng của một nhà vô địch. Có những cá nhân xuất sắc như R.Sterling và Harry Kane, có đội ngũ dự bị chất lượng như Henderson, Trippier, Rashford, K.Phillips sẵn sàng vào sân khi bế tắc. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 91% của các cầu thủ Anh cho thấy bản lĩnh, trình độ của họ tốt cỡ nào.

Sư tử đã gầm vang. Ảnh SP

Sư tử đã gầm vang. Ảnh SP

Việc Jordan Henderson vào sân ghi bàn và nhìn cái cách Gareth Southgate bố trí đội hình trận gặp “Cỗ xe tăng Đức” cho thấy đội tuyển Anh đang được sự chỉ đạo của một ông thầy có tay nghề. HLV Gareth Southgate linh hoạt chơi với các sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và 3-4-3, sử dụng các nhân sự đều có ý đồ rõ ràng.

Đến giờ thì các đội vào bán kết đều rất mạnh, nhưng rõ ràng cơ hội có mặt của Tam Sư lớn hơn. Họ đã không mấy khó khăn để vượt qua Ukraina với tỷ số 4-0 để thẳng tiến vào bán kết đối đầu với Đan Mạch. Điều quan trọng là đội tuyển Anh vẫn chưa phải dùng quá nhiều quân bài và việc “quý ông” Harry Kane có 3 bàn thắng sau 2 trận liên tiếp là dấu hiệu tốt cho HLV Gareth Southgate.

Hiện tại chỉ có đội tuyển Italia có được cùng phong độ như đội tuyển Anh. Hy vọng, lợi thế sân nhà sẽ giúp R.Sterling thăng hoa.