Doanh nhân Việt bị bắt vì mang đạn vào sân bay ở Philippines đã về nước

Sau khi nhận được tin báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết đối với công dân Việt Nam và đương sự đã về nước sau khi hoàn tất các thủ tục xử phạt hành chính.
Doanh nhân Việt bị bắt vì mang đạn vào sân bay ở Philippines đã về nước

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chiều ngày 12/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị thông tin thêm về vụ việc một nữ doanh nhân Việt Nam bị bắt tại Philippines vì mang đạn trong túi xách vào sân bay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết:

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết, vụ việc này xảy ra tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (thủ đô Manila, Philippines) ngày 7/11. Ngay lập tức Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết đối với công dân Việt Nam và đương sự đã về nước sau khi hoàn tất các thủ tục xử phạt hành chính.

Trước đó, tờ Philippines Star​, ngày 7/11, cảnh sát tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino đã bắt giữ nữ doanh nhân có tên là My Nguyen, khi cô đang tiễn người thân tại sân bay. Khi đi qua cửa an ninh, máy quét phát hiện một viên đạn cỡ nòng 9x33 mm trong túi xách cô đang đeo.

Thời gian vừa qua, giới truyền thông quốc tế đã có khá nhiều bài báo, phóng sự phản ánh tình trạng có rất nhiều cáo buộc của các hành khách cho rằng chính các nhân viên an ninh làm việc tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino cố tình gài bẫy họ bằng cách lén bỏ những viên đạn vào túi xách, hành lý của khách đi máy bay (bullet-in-the-bag scam) và sau đó vòi tiền hay buộc họ phải nộp phạt.

Doanh nhân Việt bị bắt vì mang đạn vào sân bay ở Philippines đã về nước ảnh 1
Một bài báo đăng trên tờ CNN (Mỹ) phản ánh nạn lén bỏ đạn vào hành lý của khách đi máy bay tại sân bay quốc tếNinoy Aquino.

Cũng trong buổi họp báo chiều ngày 12/11, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu có hay không việc nữ doanh nhân người Việt cũng là nạn nhân của vấn nạn này, Người phát ngôn Lê Hải Bình đã khẳng định, khi chấp nhận các biện pháp xử phạt hành chính đồng nghĩa với việc nữ đương sự đã thừa nhận viên đạn là của mình.

Báo Philippines Star cũng đã cho biết thêm, trong cuộc thẩm vấn tại Văn phòng ủy viên công tố thành phố Pasay hôm 8/10, nữ doanh nhân người Việt 30 tuổi đã thừa nhận viên đạn là của cô. Cô nói với Ủy viên Michael Vito Cruz rằng đó là món quà do một khách hàng tặng như một bùa may mắn.

Theo Infonet