Diễn viên lồng tiếng 'sốc' khi phát hiện AI sao chép giọng nói của mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trí tuệ nhân tạo đã giúp việc sao chép giọng nói của ai đó trở nên dễ dàng hơn. Kéo theo đó là các vụ lừa đảo bằng giọng nói đang gia tăng.
Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg

Remie Michelle Clarke là một chuyên gia lồng tiếng nổi tiếng tại Ireland. Một ngày nọ, cô nhận được cuộc gọi từ người đồng nghiệp cũ, hỏi thu nhập tại nơi làm việc mới của cô có hấp dẫn hơn công việc trước đây không.

Clarke cảm thấy bối rối vì cô chỉ ký hợp đồng với một công ty duy nhất, Microsoft. Sau đó, cô bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra một trang web có chức năng chuyển văn bản thành giọng nói và giọng nói này rất giống với giọng nói của cô.

“Tôi hoàn toàn bị sốc,” cô nói.

Trí tuệ nhân tạo đã giúp việc sao chép giọng nói của ai đó trở nên dễ dàng hơn. Kéo theo đó là, các vụ lừa đảo bằng giọng nói đang gia tăng, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Trong trường hợp của Clarke, cô ấy đã tìm thấy ít nhất hai trang web hứa hẹn sẽ tạo ra bất kỳ bài phát biểu nào mà khách hàng muốn, bằng giọng nói của cô ấy. Clarke nói rằng các công ty bán giọng nói của cô được cấu trúc theo không thể xác định được ai đứng sau họ.

Mike Cooper, một diễn viên lồng tiếng người Anh làm việc tại Mỹ, cũng tìm thấy giọng nói của mình trên hai trang web tạo giọng nói AI. Hai trang web này tuyên bố rằng họ có quyền hợp pháp đối với giọng nói của anh ấy mặc dù anh Cooper chưa bao giờ nói chuyện với họ.

Cooper cho biết các diễn viên lồng tiếng khác đã phát hiện ra giọng nói của họ trực tuyến đã bắt đầu xuất hiện. Ông nói: “Đây thực sự là phần nổi của tảng băng trôi.

Theo Clarke mô tả, trang web sử dụng giọng nói giống của cô cho nhiều mục đích khác nhau, từ quảng cáo, đào tạo, âm thanh YouTube cho đến tin nhắn thoại. Người dùng chỉ cần trả một khoản tiền nhất định và sau đó đưa ra yêu cầu theo ý muốn.

Clarke cho biết cô không chắc chắn liệu các trang web này có sử dụng giọng nói của cô một cách hợp pháp hay không. Tuy nhiên, cô nghi ngờ rằng hợp đồng của mình với Microsoft có thể là nguyên nhân khiến giọng nói của cô bị chia sẻ và xuất hiện trên các trang web lồng tiếng bằng trí tuệ nhân tạo của bên thứ ba.

Luật sư Rob Sciglimpaglia của Clarke cho biết cô ấy đã đồng ý với Microsoft một số điều khoản mở rộng. Tuy nhiên, hợp đồng đã được ký nhiều năm trước đó và khi đó họ không thể nhận thức được mức độ phức tạp của công nghệ AI hiện nay.

Theo The Verge, việc sử dụng các công nghệ tạo sinh AI để sao chép và bắt chước giọng nói với mức độ chân thật ngày càng được nâng cao. Không chỉ các nghệ sĩ, người dùng thông thường cũng có thể sử dụng AI để tạo phiên bản giọng nói của chính họ thông qua hàng loạt nền tảng trên Internet. Họ chỉ cần nói liên tục vào micro vài phút, AI sẽ xử lý dữ liệu trong thời gian ngắn.

Sau đó, người dùng chỉ cần nhập nội dung cần nói vào khung hội thoại, "bản sao" sẽ nhắc lại với giọng gần như giống hệt bản gốc, đến mức người thân và bạn bè không nhận ra.

Theo các chuyên gia, các công nghệ này có nguy cơ bị lạm dụng cho mục đích lừa đảo. Kẻ xấu có thể sử dụng giọng của một người trong các video đăng trực tuyến, sau đó đưa vào chương trình AI và sử dụng âm thanh đó để lừa người thân hoặc bạn bè của họ thông qua các cuộc gọi điện.

Theo Bloomberg, The Verge