Đây là cách người dùng Twitter phản ứng với sự tiếp quản của Musk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi hoàn thành thương vụ tiếp quản lại Twitter, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra ngay trên nền tảng mạng xã hội này.
Ảnh: The New York Times
Ảnh: The New York Times

Sau khi Elon Musk hoàn thành việc việc tiếp quản Twitter, hàng loạt chủ đề xung quanh nó đã được người dùng bàn tán trong suốt những ngày qua.

Những người bảo thủ ăn mừng, tuyên bố giành được quyền tự do ngôn luận

Những người dẫn chương trình Fox News và những người có ảnh hưởng khác đã nhìn nhận thương vụ mua lại này như một lợi ích cho quyền tự do ngôn luận, tuyên bố rằng quan điểm của họ trước đây đã bị kiểm duyệt theo chính sách của Twitter, chính sách cấm ngôn từ kích động thù địch và một số thông tin sai lệch xung quanh cuộc bầu cử và vắc xin Covid-19.

Laura Ingraham, người dẫn chương trình Fox News, đã đăng một đoạn clip từ chương trình của cô, nơi Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng vụ mua bán này là “một trong những bước phát triển quan trọng nhất cho tự do ngôn luận trong thời hiện đại.”

Tuy nhiên cũng có một lượng không nhỏ người dùng sợ rằng một môi trường thoải mái hơn sẽ tạo ra một nền tảng độc hại chứa đầy lời nói căm thù và thông tin sai lệch.

Nhiều người dùng đe dọa sẽ rời bỏ Twitter

Việc mua lại đã thúc đẩy một cuộc thảo luận từ người dùng về việc rời khỏi Twitter nếu thương vụ giữa vị tỉ phú gốc Nam Phi và nền tảng mạng xã hội này hoàn thành. Tuy nhiên. đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lượng người dùng Twitter đang dần giảm sút.

Cuộc thảo luận cũng phản ánh bối cảnh thị phần của các công ty mạng xã hội trong năm qua. Cựu Tổng thống Donald J. Trump, đồng sáng lập Truth Social, một công ty truyền thông xã hội sở hữu mô hình giống Twitter ra mắt vào tháng Hai. Rapper nổi tiếng Kanye West, mới đây đã thông báo rằng anh ấy sẽ mua Parler, một công ty truyền thông xã hội khác.

Người dùng kiểm tra các giới hạn kiểm duyệt nội dung của Twitter

"Elon hiện đã kiểm soát Twitter. Hãy thoải mái nói những lời về phân biệt chủng tộc", một tài khoản Twitter viết. Một tài khoản được tạo cách đây ít ngày đã chia sẻ các tweet từ Musk kèm hình ảnh, ngôn từ hàm ý xấu. Một tweet chỉ chứa một từ có ý nghĩa tục tĩu, xuất hiện bốn tiếng sau khi Musk thành ông chủ Twitter, đã nhận hơn 700 retweet và hơn 5.000 lượt thích. Đến nay, thông điệp vẫn chưa bị xóa. Ít nhất một số tài khoản đã bị tạm ngưng.

Musk đã nhiều lần nói rằng ông sẽ giới thiệu một chiến lược kiểm duyệt nội dung thoải mái hơn để tăng cường sự “tự do ngôn luận” trên nền tảng của mình.

Tổ chức Nghiên cứu sự lây lan Mạng (NCRI) thống kê, trong ngày hôm qua, Twitter ghi nhận số lượng tăng vọt các nội dung xúc phạm, phân biệt chủng tộc, nội dung chính trị sai sự thật, ủng hộ khủng bố. ..Số lượng bài đăng đã tăng hơn 500% chỉ 12 tiếng sau khi Musk nắm quyền quản lý Twitter.

"Nhiều bằng chứng cho thấy kẻ xấu đang cố gắng thách thức các giới hạn của Twitter", đại diện NCRI cho biết. "Thậm chí, một số bài đăng trên các diễn đàn như 4chan khuyến khích mọi người lên Twitter viết các bài nói xấu, xúc phạm".

Theo The New York Times