
Kỹ thuật mới điều trị liệt dương
Khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo để điều trị hiệu quả cho nam giới bị rối loạn cương dương không hồi phục. Đây là một dấu mốc trong lĩnh vực nam học, góp phần giữ lửa hạnh phúc cho nhiều gia đình.
Chia sẻ với VietTimes sáng nay (12/3), BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt – Chủ nhiệm Khoa Nam học Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết một nam thanh niên 31 tuổi bị liệt dương lâu ngày đã được điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo.
Trước đó, nghe theo lời bạn bè, anh H.V.T (ở Hà Nội) đã uống các loại rượu, thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trong nhiều năm, để tăng khả năng tình dục. Nhưng tình trạng không cải thiện mà còn suy giảm. Hai năm trước, anh cưới vợ, nhưng anh không thể quan hệ tình dục (QHTD) được bình thường, nên ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống, khi anh luôn mặc cảm, tự ti với bản thân.
Sau khi đi khám và điều trị nhiều nơi không có kết quả, anh T. đã tìm đến Bệnh viện TWQĐ 108 và được bác sĩ Khoa Nam học chỉ định phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo để điều trị liệt dương.
Theo BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, đây là lựa chọn cuối cùng cho bệnh nhân liệt dương mà không đáp ứng các phương pháp khác. Để thực hiện kỹ thuật này, các bác sĩ đã phẫu thuật để đưa bộ phận thể hang nhân tạo 3 mảnh vào cơ thể bệnh nhân. Sau đó, mỗi khi có nhu cầu QHTD, người đàn ông sẽ điều chỉnh bằng 1 nút "nhấn" cho “cậu nhỏ” cương lên, khi xong, lại điều chỉnh bằng nút xả để “cậu nhỏ” xẹp lại.
“Phương pháp này không làm ảnh hưởng tới ham muốn và cảm xúc của bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thể có con qua đường QHTD tự nhiên, giúp tăng khả năng QHTD, giúp cho nam giới tìm lại bản lĩnh đàn ông và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn” – BS Đạt chia sẻ.
Sau ca phẫu thuật, việc đáp ứng thể hang nhân tạo của anh T. tiến triển khá tốt. Hiện anh đang tập cương nhân tạo theo ý muốn.
“Cuộc phẫu thuật thành công đã giúp tôi thoải mái về tinh thần, cảm thấy tự tin, yêu đời hơn” - anh T. cho biết.

Hy vọng cho nhiều gia đình hiếm muộn
BS Đạt lưu ý rối loạn cương dương ở nam giới đang gia tăng, do lối sống, môi trường, nội tiết, bệnh lý rối loạn chuyển hóa và nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống… Vì thế, đặt thể hang nhân tạo được coi là “cứu cánh" cho những bệnh nhân này.
Kỹ thuật hiện đại này còn khá mới tại Việt Nam, áp dụng cho các bệnh nhân rối loạn cương dương không đáp ứng điều trị bằng thuốc, bệnh Peyronie, xơ hóa thể hang, liệt dương sau đột quỵ, hoặc sau một số phẫu thuật can thiệp vào vùng chậu, cắt tiền liệt tuyến triệt căn….
Bệnh nhân có thể xuất viện chỉ sau vài ngày phẫu thuật và mất khoảng 4-6 tuần để có thể “cậu nhỏ” hoạt động bình thường. Tất nhiên, bệnh nhân cần được tư vấn sử dụng thuốc và chăm sóc hậu phẫu tốt để nhanh liền sẹo và cơ thể chấp nhận thể hang.
BS Đạt nhấn mạnh: Không giống như điều trị bằng thuốc cần uống thường xuyên và có thể có tác dụng phụ, kỹ thuật này là giải pháp lâu dài cho bệnh nhân rối loạn cương dương nặng, không hồi phục. Thể hang nhân tạo được sử dụng trong 10-15 năm hoặc lâu hơn.
“Nam giới không nên dùng thức ăn, đồ uống, thuốc không rõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng tới khả năng "đàn ông", dẫn tới rối loạn cương không hồi phục. Nhưng nếu có biểu hiện rối loạn cương dương, cần đến cơ sở chuyên khoa nam học uy tín để thăm khám và được tư vấn và điều trị tốt nhất’ – BS Đạt khuyến cáo.
Theo các nghiên cứu, ở Mỹ có tới 75% gia đình ly hôn do vô sinh và không thỏa mãn tình dục. Ở Việt Nam, số vụ ly hôn và gia đình bị vô sinh do nam giới liệt dương có xu hướng gia tăng. Kết quả điều tra của Đại học Thành Đông (Hải Dương) ở 764 nam giới, cho thấy tỷ lệ liệt dương chiếm 15,71%.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói về tiêu chuẩn tuyển 200 bác sĩ chất lượng cao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện 108
