Vụ 2 bé sốt, tử vong ở Quảng Nam: Cử đội y tế cơ động tới hỗ trợ Nam Trà My

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ca tử vong tại nhà chưa rõ nguyên nhân, với triệu chứng sốt cao và phát ban là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, huyện Nam Trà My, đang gây lo lắng cho nhiều người.

Tam thư.jpeg
Quảng Nam đẩy mạnh tiêm phòng sởi cho trẻ. Ảnh: Tấm Thư.

Nhiều người mắc sởi ở Trà My

Trao đổi với VietTimes sáng nay (11/3), đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 25/1 đến 10/3 tại Trà My đã tiếp nhận và điều trị 255 trẻ bị sốt kèm phát ban. Hiện Trung tâm Y tế Nam Trà My đang điều trị 104 trẻ; có 149 trẻ đã khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong.

Hai bé tử vong là cháu H.T.M.N, 8 tuổi, ở nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Cháu bị ho, sốt cao, tiêu chảy từ ngày 26/2 và nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế, giáo viên và cán bộ thôn vận động gia đình đưa trẻ đi khám, nhưng gia đình không đi, chỉ ở nhà cúng bái. Ngày 5/3, cháu bị nôn mửa, không ăn uống được, suy kiệt và tử vong.

Cháu thứ 2 là H.T.N.D, 10 tuổi, ở nóc ông Phụng, thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, bị ho, sốt, tiêu chảy từ ngày 2/3 và nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn vào vận động gia đình đưa trẻ đi khám, nhưng gia đình không đưa đi vì hoàn cảnh rất khó khăn. Sau đó, trẻ suy kiệt và tử vong vào ngày 9/3.

Theo Cục Phòng bệnh, các trường hợp sốt và phát ban ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có khả năng rất cao liên quan đến bệnh sởi, do trước đó đã có nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi, trong bối cảnh số ca mắc trên toàn quốc có xu hướng gia tăng cục bộ tại một số địa phương trong thời gian qua.

Hai trường hợp tử vong tại nhà không có mối liên quan dịch tễ với nhau, đều đã được vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên họ không đưa trẻ đi điều trị.

Hiện, Viện Pasteur Nha Trang đang hỗ trợ ngành y tế tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc do Nam Trà My là huyện miền núi cao, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, còn phong tập lạc hậu (cúng bái khi ốm đau); khiến việc tiêm chủng và chăm sóc y tế đối với các xã trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, nhiều trẻ đã không được tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi; đồng thời việc thiếu vắc xin nhiều tháng trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên địa bàn, tạo khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh mới được triển khai trong tháng 3/2025, hiện huyện Nam Trà My tiêm được gần 50%.

z6208682836344-7e184ea4ba8c44252be2ea225c7cd587-8467-3616.jpg
Nhiều cháu bé bị sởi biến chứng nặng.

Tập trung nhiều giải pháp chống dịch sởi

Trước tình hình này, Cục Phòng bệnh đã chỉ đạo Sở Y tế Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các đơn vị y tế tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch: Kiện toàn, kích hoạt ngay hệ thống phòng chống dịch; đội cơ động phản ứng nhanh khẩn trương hỗ trợ cho huyện Nam Trà My, thường trực tại xã Trà Leng, Trà Dơn và lân cận.

Các đơn vị y tế sẽ điều tra, xác minh ca bệnh; phối hợp với chính quyền xã, ngành giáo dục, đặc biệt là Trạm Y tế xã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện trẻ ốm để vận động gia đình đưa trẻ ra trạm y tế cách ly, điều trị; khoanh vùng kịp thời, không để lây ra các địa phương khác.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My tăng cường bác sỹ, điều dưỡng cho các Trạm Y tế xã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân sởi; cách ly điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc theo dõi điều trị cho các trẻ đang điều trị, chuyển tuyến các trường hợp bệnh trẻ nhỏ, thể trạng yếu về điều trị tại tuyến trên; phối hợp với các đơn vị dự phòng lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và xảy ra các ổ dịch sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.