Đà Nẵng: Thêm 10 tuyến đường bị cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở GTVT cho phép cắm biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại 10 tuyến đường mới trên địa bàn.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở GTVT cho phép cắm biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại 10 tuyến đường mới trên địa bàn.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở GTVT cho phép cắm biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại 10 tuyến đường mới trên địa bàn.
Cụ thể, 10 tuyến đường triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ nằm trên trên địa bàn quận Hải Châu và quận Ngũ Hành Sơn. Bao gồm: đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Châu Thị Vĩnh Tế, Lê Quang Đạo, Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sỹ, Hoàng Kế Viêm, An Thượng 2 và An Thượng 3.
UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở GTVT nhanh chóng triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe theo chủ trương nêu trên và hoàn thành trước ngày 31/5. Các lực lượng gồm: Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân nhắc nhở, hường dẫn người tham gia giao thông về quy định từ ngày 1/6-30/6 và bắt đầu xử phạt vi phạm từ ngày 1/7.