Đà Nẵng: Hơn 262.630 học sinh bước vào năm học mới 2019-2020

VietTimes -- Sáng nay (ngày 5/9), hơn 262.600 trẻ mẫu giáo và học sinh các cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng bước vào năm học 2019-2020 với lễ khai giảng năm học đơn giản và ấm áp.
Quang cảnh chào cờ trong buổi Khai giảng tại trường THPT Phan Châu Trinh
Quang cảnh chào cờ trong buổi Khai giảng tại trường THPT Phan Châu Trinh

Với kế hoạch dạy và học trong năm học 2019-2020 được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đưa ra, các trường học trên địa bàn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới nhanh gọn, đơn giản và cho học sinh bước vào ngày học đầu tiên của năm học 2019-2020.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, năm học 2019-2020, toàn TP Đà Nẵng có hơn 262.630 học sinh ở các cấp học đến trường với tỉ lệ huy động trẻ đến trường ở 0-2 tuổi có 43,5% cháu ra nhà trẻ. Trong đó tỉ lệ ngoài công lập chiếm 85%; có 99,7% cháu 3-5 tuổi ra mẫu giáo, tỉ lệ ngoài công lập chiếm 54%; huy động hơn 99,9% cháu 5 tuổi vào các lớp mẫu giáo;

Ở cấp học tiểu học, có 100% cháu trong độ tuổi học tiểu học đến trường; ở độ tuổi 11-14 học THCS có 99,9% em đến trường; ở trong đó tỉ lệ học ngoài công lập trong độ tuổi 15-17 tuổi có 85% em đến trường. 

Về quy mô học sinh: Ở lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ có 65.420 trẻ đến lớp, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Đối với các cấp học, có 197.210 học sinh ở các cấp học đến trường. Cụ thể, cấp tiểu học có 98.160 học sinh, cấp học THCS có 64.005 học sinh, cấp THPT có 32.945 học sinh, và khối bổ túc THPT có 2.100 học sinh.

Học sinh cấp tiểu học trong niềm vui bắt đầu năm học mới
Học sinh cấp tiểu học trong niềm vui bắt đầu năm học mới

Về mạng lưới trường lớp phục vụ cho năm học 2019-2020, toàn TP Đà Nẵng hiện có 207 trường mầm non, 101 trường tiểu học, 60 trường THCS, 32 trường THPT và trường nhiều cấp học, và 3 Trung tâm Giáo dục thường xuyên.