Đà Nẵng: Gần 800 tình nguyện viên ra quân phục vụ APEC

VietTimes -- Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức lễ ra quân liên lạc viên và tình nguyện viên tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, với sự tham dự của gần 800 liên lạc viên, tình nguyện viên.
Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức lễ ra quân liên lạc viên và tình nguyện viên tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, với sự tham dự của gần 800 liên lạc viên, tình nguyện viên.
Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức lễ ra quân liên lạc viên và tình nguyện viên tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, với sự tham dự của gần 800 liên lạc viên, tình nguyện viên.
Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ, đội ngũ tình nguyện viên được xem là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Đây là cầu nối giữa Ban tổ chức và nước chủ nhà với các đại biểu, các đoàn khách tham dự sự kiện, đồng thời cũng là người hỗ trợ cho các đoàn khách cũng như Ban Tổ chức triển khai công việc tại các địa điểm.
Trước đó, để phục vụ tốt cho sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã phối hợp với Tiểu ban Lễ tân thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tuyển chọn 74 liên lạc viên và 685 tình nguyện viên từ gần 2.000 hồ sơ nộp về để huấn luyện, phục vụ cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC.
Bên cạnh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.. các tình nguyện viên còn đáp ứng kỹ năng xử lý tình huống nhanh chịu được áp lực cao và được tập huấn và trang bị kiến thức chung về các nền kinh tế thành viên APEC, lịch sử APEC, lễ tân đối ngoại và hợp tác quốc tế… để hỗ trợ các hoạt động của lãnh đạo các nền kinh tế và các đoàn viên, hỗ trợ, phóng viên quốc tế trong thời gian diễn ra APEC.