Đà Nẵng có tân Trưởng Ban Nội chính

VietTimes -- Sáng 29/11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Thành ủy.
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Thanh Vân tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Thanh Vân tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm

Cụ thể, bà Lê Thị Mỹ Hạnh (42 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng thay ông Trần Thanh Vân.

Trước khi giữ vị trí Bí thư Quận ủy Thanh Khê, bà Hạnh từng giữ vị trí Phó Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.  

Liên quan đến nhân sự tại Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thanh Vân từng bị Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trong sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định bổ nhiệm ông Ngô Xuân Thắng (50 tuổi, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê thay cho bà Lê Thị Mỹ Hạnh, đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Minh (37 tuổi), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng giữ chức chủ tịch Liên đoàn Lao động TP thay cho ông Ngô Xuân Thắng.