Cựu Vụ phó Bộ Công Thương hầu tòa vì nhận hối lộ 14 tỷ đồng: VKS đề nghị mức án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Lộc An - cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Chiều 28/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An, cùng các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và sai phạm trong cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

VKS đánh giá bị cáo Nguyễn Lộc An, với vai trò Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gợi ý, yêu cầu và nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Công ty Bách Khoa Việt) và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Công ty Long Hưng).

Anh 1.jpeg
Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Ảnh: N.T.

Dù biết rõ hai doanh nghiệp không đủ điều kiện, bị cáo vẫn giúp họ hợp thức hóa hồ sơ để được cấp phép phân phối, xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực xăng dầu – một ngành quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia; phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống người dân.

Bị cáo đã chủ động gợi ý để nhận hối lộ và nhiều lần nhận hối lộ với số tiền lớn nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên, quy định Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Song, bị cáo được xem xét giảm nhẹ nhờ thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích công tác và đã nộp đủ 14,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, VKS xác định bị cáo nhận thức rõ công ty không đủ điều kiện cấp phép nhưng vẫn nhờ ông An can thiệp. Sau khi được giúp đỡ, bị cáo đã đưa 5 tỷ đồng cho ông An vì lo ngại bị gây khó dễ trong kinh doanh. Tuy nhiên, bị cáo đã chủ động tố cáo hành vi nhận hối lộ, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời có nhiều đóng góp xã hội. Bị cáo đang bị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã phẫu thuật ghép thận 2 lần, hiện đang điều trị dùng thuốc chống thải ghép, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%... Những yếu tố này là căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Anh 1.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.T.

Bị cáo Trần Trác Việt Đức, với chức vụ quyền hạn là Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, phải chịu chịu trách nhiệm cao nhất, toàn diện đối với mọi hoạt động của công ty.

Mặc dù bị cáo biết quỹ BOG chỉ được phép chi cho mục đích bình ổn giá để ổn định giá xăng dầu theo quy định, nhưng bị cáo vẫn nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, sử dụng hơn 100 tỷ đồng quỹ BOG không đúng mục đích.

Bị cáo Nga là người làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm nên được cân nhắc mức án thấp hơn.

Từ những đánh giá trên, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An 12–13 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp với bản án 4 năm tù trước đó, VKS đề nghị mức án chung từ 16–17 năm tù.

Với tội danh Đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với các sai phạm liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bị cáo Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty CP Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt, VKS đề nghị mức án 11–12 năm tù. Bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng công ty này, bị đề nghị mức án 3–4 năm tù. Cả hai bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cáo buộc xác định, năm 2015, Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), khi là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu – đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng.

Trong đó, An nhận 9,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) để “tạo điều kiện” cho các doanh nghiệp này được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Bà Phương đã chi tiền theo gợi ý của An nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tránh bị kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, do bà chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ, giúp làm rõ vụ án, nên được miễn trách nhiệm hình sự. Toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng bà Phương dùng để hối lộ bị đề nghị tịch thu sung công.

Trước đó, Nguyễn Lộc An từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù trong vụ án nhận hối lộ tại Công ty Xuyên Việt Oil.