Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Ukraine còn "cơ hội cuối cùng" để đàm phán

Ông Medvedev cảnh báo Kiev có cơ hội cuối cùng để giữ lại một phần hình thái nhà nước sau chiến tranh, thêm rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình không điều kiện với Ukraine.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình không điều kiện với Kiev dựa trên tình hình thực tế hiện nay, đồng thời cảnh báo chính quyền Ukraine đang đối mặt với “cơ hội cuối cùng” để bảo tồn một phần hình thái quốc gia sau khi xung đột chấm dứt.

Phát biểu tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế ở St. Petersburg hôm 20/5, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – thừa nhận Moscow “hoàn toàn không ưa” chế độ chính trị hiện tại ở Kiev.

Tuy nhiên, ông gợi ý rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đang đứng trước “một cơ hội cuối cùng để bảo tồn, trong một số điều kiện nhất định sau khi chiến sự kết thúc, một hình thức nhà nước nào đó hoặc, nếu muốn nói theo cách khác, một tư cách pháp lý quốc tế – và từ đó có cơ hội phát triển hòa bình”.

Mặc dù chính phủ Ukraine hiện tại bị cho là không có chủ quyền thực sự và chỉ là một “quasi-state” (quốc gia giả hiệu), ông Medvedev nhấn mạnh rằng Moscow vẫn sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp, với điều kiện các cuộc đàm phán này phải dựa trên “thực tế trên thực địa” và giải quyết những “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng hiện tại ở Ukraine không tồn tại một cá nhân hay thực thể nào có thẩm quyền pháp lý để ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo ông, một hiệp ước được ký bởi chính quyền hiện tại có thể dễ dàng bị bác bỏ nếu một chính phủ mới lên thay sau bầu cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết nhiệm kỳ Tổng thống vào năm ngoái, nhưng đã nhiều lần trì hoãn cuộc bầu cử mới, viện dẫn lý do xung đột với Nga và tình trạng thiết quân luật. Trong khi Moscow đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là nguyên thủ quốc gia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước đã tuyên bố rằng phía Nga có thể tạm thời gác lại vấn đề này để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

“Lợi ích của việc khởi động tiến trình hòa bình vượt lên trên tất cả”, ông Peskov nhấn mạnh. “Mục tiêu ưu tiên là khởi động tiến trình đàm phán, còn các câu hỏi khác là vấn đề thứ yếu”.

Tuần trước, các phái đoàn từ Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul – cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Kiev đơn phương rút khỏi tiến trình hòa bình vào năm 2022.

Trưởng đoàn đàm phán Nga tại Istanbul, ông Vladimir Medinsky, cho biết hai bên đã đồng thuận thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân với quy mô 1.000 người mỗi bên, đồng thời thống nhất tiếp tục liên lạc khi cả hai phía hoàn tất các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn.