Ông Trump tố cấp dưới của ông Biden "phản quốc", thao túng chính sách Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Trump cáo buộc cấp dưới của ông Biden thao túng chính sách, mở biên giới trái phép bằng cách lợi dụng tình trạng suy giảm nhận thức của ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: Getty.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố rằng các phụ tá cấp cao của người tiền nhiệm Joe Biden đã phạm "tội phản quốc ở mức độ cao nhất" khi lợi dụng tình trạng suy giảm nhận thức của ông Biden để thực hiện những chính sách trái với ý chí thực sự của ông, bao gồm cả việc mở cửa biên giới – điều mà ông Trump khẳng định chưa bao giờ là quan điểm của ông Biden.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 20/5, ông Trump viết: “Joe Biden mà mọi người từng biết sẽ không bao giờ cho phép những kẻ buôn ma túy, thành viên băng đảng hay người tâm thần xâm nhập đất nước một cách hoàn toàn không kiểm soát và không được sàng lọc. Ai cũng có thể kiểm chứng điều đó qua hồ sơ hoạt động trước đây của ông ấy”.

Ông Trump cho rằng làn sóng nhập cư bất hợp pháp hiện nay là kết quả của một âm mưu do các nhân viên thân cận dàn dựng – những người “cướp” quyền lực Tổng thống bằng cách kiểm soát thiết bị autopen (máy tự động sao chép chữ ký).

“Đó không phải là ý tưởng của ông Biden. Đó là của những kẻ biết rõ ông ấy đã suy giảm nhận thức và lợi dụng việc nắm quyền điều khiển autopen”, ông Trump khẳng định. “Đây là tội phản quốc cấp độ cao nhất!”.

Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Biden, sau khi Nhà Trắng xác nhận cựu Tổng thống đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển, với điểm Gleason 9 – mức cao – và đã di căn đến xương.

Dù ông Trump công khai gửi lời chúc sức khỏe đến người tiền nhiệm, ông cũng bày tỏ nghi ngờ về thời điểm và tính minh bạch của thông tin này.

“Tôi ngạc nhiên vì công chúng không được thông báo sớm hơn. Để bệnh tiến triển đến giai đoạn chín thì rõ ràng đã mất rất nhiều thời gian”, ông Trump nói với các phóng viên hôm đầu tuần, đồng thời đặt câu hỏi về việc làm sao các bác sĩ tại Nhà Trắng và bệnh viện Walter Reed có thể bỏ sót một căn bệnh phát triển trong nhiều năm.

Ông Trump cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò đáng ngờ của thiết bị autopen.

“Autopen đang trở thành một vấn đề rất lớn. Ai là người thực sự điều khiển thiết bị đó? Có thể chính những người điều khiển autopen mới là Tổng thống”, ông mỉa mai.

Ông cũng ám chỉ rằng các bác sĩ có thể đã bỏ qua cả dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden: “Nói cách khác, đang có những chuyện xảy ra mà công chúng không hề hay biết. Và tôi nghĩ ai đó sẽ phải nói chuyện với bác sĩ của ông ta”.

Autopen – thiết bị thường được sử dụng để ký văn bản thay mặt Tổng thống – từ lâu đã có tiền lệ trong các chính quyền trước đây và được công nhận là hợp pháp khi được ủy quyền chính thức. Tuy nhiên, ông Trump lập luận rằng trong trường hợp của ông Biden, thiết bị này có thể đã bị lạm dụng bởi các phụ tá hoạt động một cách độc lập và không được Tổng thống đồng thuận.

Trước đó trong năm, ông Trump từng tuyên bố một số lệnh ân xá được ông Biden ký vào phút chót là “vô hiệu” vì chúng có thể đã được thực hiện mà ông Biden không hay biết, thông qua autopen.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, ông James Comer, hiện đã khởi động một cuộc điều tra nhằm xác minh liệu các phụ tá thân cận của ông Biden có từng che giấu mức độ suy giảm nhận thức của Tổng thống hay không.