Cúp vàng U23 Đông Nam Á sẽ về Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đều cho rằng trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/2 trên sân Morodok Techo sẽ có kết quả nghiêng về thầy, trò HLV Đinh Thế Nam.
U23 Việt Nam đã có 15 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Ảnh VFF.
U23 Việt Nam đã có 15 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Ảnh VFF.

Sau trận bán kết, HLV Đinh Thế Nam chỉ còn 12 cầu thủ có thể tham dự trận chung kết. Sáng nay 26/02 có 3 cầu thủ là trung vệ Đức Mạnh, tiền vệ Mạnh Quỳnh và tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho có kết quả âm tính và đủ điều kiện đăng ký cho trận đấu chung kết với đội tuyển Thái Lan khiến cho lực lượng dày hơn so với trận gặp U23 Timor Leste.

Sự trở lại của đội trưởng Dụng Quang Nho sẽ giúp cho HLV Đinh Thế Nam tăng sức mạnh cho tuyến giữa của đội bóng. Vốn là một cầu thủ đá biên tại HAGL, Quang Nho đã được đẩy vào trung lộ, chơi như một nhà tổ chức ở U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2000 đã nhanh chóng thể hiện khả năng nhạc trưởng khu vực giữa sân, chơi sáng tạo. Quang Nho đá cặp với Bảo Toàn khá ăn ý do cùng thi đấu với nhau trong màu áo HAGL. Đến nay anh đã có 1 bàn, có một kiến tạo trong trận duy nhất với Singapore ở đầu giải.

U23 Việt Nam là các cầu thủ U21, nhiều kinh nghiệm hơn các cầu thủ U19 của Thái Lan. Ảnh VFF.

U23 Việt Nam là các cầu thủ U21, nhiều kinh nghiệm hơn các cầu thủ U19 của Thái Lan. Ảnh VFF.

Khán giả Việt Nam đều cho rằng, chỉ cần đủ quân thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ thi đấu ngang ngửa với U23 Thái Lan. Tại vòng bảng, đẳng cấp và kinh nghiệm đã giúp chúng ta có chiến thắng 1-0. Đội U23 Thái Lan tham dự giải lần này thực chất là U19, ngoài đội trưởng Anusak Jaiphet (sinh năm 1999), đội hình Thái Lan đều thuộc lứa 2003–2004. Trong khi đó các học trò của HLV Đinh Thế Nam là lứa U21, các cầu thủ Bảo Toàn, Nguyên Hoàng, Quang Nho đã có 1, 2 mùa V.League, khá nhiều cầu thủ còn lại đá tại hạng Nhất.

Bộ sưu tập thành tích bóng đá Việt Nam đã có các chức vô địch đã có tại U16, U19 Đông Nam Á, SEA Games và AFF Cup, danh hiệu vô địch còn thiếu duy nhất chính là chiếc cúp vàng U23. Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/2 trên sân Morodok Techo sẽ giúp chúng ta miếng ghép còn thiếu này.