Vụ cháu bé lớp 1 Trường Tiểu học Gateway tử vong:

Chiều nay, tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

VietTimes – Chiều 13/9, tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục cho lái xe Doãn Quý Phiến tiến hành thực nghiệm hiện trường, để làm rõ vụ việc cháu bé lớp 1 Trường Tiểu học Gateway tử vong.

Xe chở học sinh tại bãi đỗ xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Thúy
Xe chở học sinh tại bãi đỗ xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Thúy

Từ đầu giờ chiều, đã có rất đông phóng viên đến theo dõi việc thực nghiệm hiện trường vụ việc. 

Phóng viên tập trung theo dõi trước cổng ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền
Phóng viên tập trung theo dõi trước cổng ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền

Đây là lần thực nghiệm thứ hai cho vụ việc xảy ra hơn 1 tháng trước.

Tài xế Phiến lên xe tái hiện lại hiện trường vụ việc
Tài xế Phiến lên xe tái hiện lại hiện trường vụ việc

Trước đó, trong sáng nay, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ học sinh Lê Hoàng Long tử vong được cho là do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Gateway.

Cùng có mặt tại buổi thực nghiệm, còn có các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé hôm xảy ra sự cố và nhân viên tên Chung là người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu.

Đại diện nhiều đơn vị có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vào sáng nay
Đại diện nhiều đơn vị có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vào sáng nay

Như VietTimes đã đưa tin trước đó, ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự. Ông Phiến được tại ngoại.