CEO Nvidia nhận định AI sẽ tư duy như con người trong vòng 5 năm nữa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tính đến nay, AI có thể hoàn thành các bài kiểm tra về luật nhưng vẫn gặp khó khăn đối với các bài kiểm tra y tế chuyên môn. Tuy nhiên, ông Huang dự báo trong 5 năm nữa, AGI có thể sẽ vượt qua những bài thử thách đó.

Ảnh: Google
Ảnh: Google

Tại một hội nghị kinh tế gần đây diễn ra tại Đại học Stanford, Jensen Huang, Giám đốc điều hành của Nvidia, đã khơi mào cho những cuộc thảo luận sâu rộng với phát biểu gợi ý rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI - Artificial General Intelligence) có thể trở thành hiện thực trong vòng năm năm tới, tùy thuộc vào cách chúng ta xác định mục tiêu của nó. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh mà Thung lũng Silicon đang nỗ lực không ngừng để phát triển các máy tính có khả năng mô phỏng suy nghĩ của con người một cách chính xác.

Trong khuôn khổ của diễn đàn, ông Huang đã làm rõ rằng thời gian biểu để phát triển AGI chủ yếu phụ thuộc vào cách mà chúng ta định nghĩa khái niệm này. Ông chỉ ra rằng, nếu mức độ thành công được đo lường bằng khả năng vượt qua các bài kiểm tra dành cho con người, thì AGI có thể không xa vời như chúng ta tưởng.

Tính đến nay, AI có thể hoàn thành các bài kiểm tra về luật nhưng vẫn gặp khó khăn đối với các bài kiểm tra y tế chuyên môn. Tuy nhiên, ông Huang dự báo trong 5 năm nữa, AGI có thể sẽ vượt qua những bài thử thách đó.

Mặc dù vậy, vị tỉ phú vẫn tỏ ra dè dặt về triển vọng sự ra đời của AGI bởi các nhà khoa học vẫn còn chưa nhất trí về cách định nghĩa nó và về việc miêu tả cách vận hành của tư duy con người. "Nó khó có thể trở thành một kỹ sư vì các kỹ sư cần những mục tiêu cụ thể", ông Huang nói.

Về việc mở rộng ngành AI, ông Jensen Huang cho rằng cần có thêm nhiều xưởng đúc chip nhưng với sự phát triển của con chip theo thời gian, số lượng chip cần thiết được chế tạo có thể sẽ hạn chế.

Theo Times of India