Cầu thủ nào đang thi đấu hiệu quả nhất châu Âu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không phải Salah, Messi Hay Ronaldo mà Dimitri Payet (Marseille), Vinicius Junior (Real Madrid), Sandro Tonali (AC Milan) là 3 cầu thủ có hiệu suất thi đấu tốt nhất sân cỏ châu Âu.
Dimitri Payet là cầu thủ người Pháp 34 tuổi, thi đấu cho Marseille mùa bóng thứ 6. Ảnh CLB.
Dimitri Payet là cầu thủ người Pháp 34 tuổi, thi đấu cho Marseille mùa bóng thứ 6. Ảnh CLB.

Whoscored vừa đưa ra danh sách 10 cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất châu Âu, xét riêng ở 5 giải đấu hàng đầu. Điều kiện là các cầu thủ phải đá chính ít nhất 15 trận mùa trước và ra sân ít nhất 5 trận trong mùa giải này để đủ điều kiện.

Dimitri Payet là cầu thủ người Pháp 34 tuổi, thi đấu cho Marseille mùa bóng thứ 6. Năm ngoái anh ra sân 33 trận, ghi được 7 bàn thắng ở Ligue 1, nhưng anh ấy đã bắt đầu mùa bóng này với 5 bàn thắng sau trong nhiều trận đấu và một pha kiến ​​tạo. Số cú sút mỗi trận đã tăng hơn gấp đôi so với mùa trước (1,4) lên 3. Dimitri Payet chỉ xếp sau Trent Alexander-Arnold về hầu hết các đường chuyền chính mỗi trận (3,8). Báo chí nói rất nhiều về Neymar, Messi và Mbappe (PSG), các ngôi sao này đang thu hút mọi sự chú ý ở Pháp, nhưng Payet mới được cho là cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa này, được phản ánh qua xếp hạng WhoScored (8,03) với Rating tăng +1,11 được xếp đứng đầu.

Cầu thủ trẻ Vinicius Junior có raiting +1,09, đứng nhì. Ảnh Whoscored

Cầu thủ trẻ Vinicius Junior có raiting +1,09, đứng nhì. Ảnh Whoscored

Vinicius Junior có rating +1,09, đứng nhì. Ngôi sao của Rael dã thi đấu 8 trận trong mùa giải mới và đây là khởi đầu hiệu quả nhất trong sự nghiệp của chàng trai 21 tuổi của đội tuyển Brazil. Cầu thủ người Brazil đã mang về 5 bàn thắng và 2 đường kiến ​​tạo cho Real Madrid. Nên nhớ Vinicius chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 35 trận đấu ở mùa giải trước, vì vậy anh đang có một tương lai sáng lạn, hứa hẹn cho một mùa giải lớn. Hơn nữa, không có cầu thủ nào rê bóng trung bình mỗi trận nhiều hơn cầu thủ 21 tuổi ở La Liga mùa này (3,1).

HLV Ancelotti tin dùng anh đá cặp với Benzema trong sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 ưa thích và cầu thủ trẻ này đang phát huy được kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của mình. Việc tại Real đang có tới 4 cầu thủ Brazil thi đấu lại càng giúp cho Vinicius Junior có đất diễn.

Cầu thủ 21 tuổi người Italy Sandro Tonali là kỳ vọng lớn lao ở AC Milan mùa trước sau khi anh chuyển đến từ Brescia. Nhưng công bằng mà nói, tuyển thủ Italy đã phải vật lộn để thực hiện quá trình hội nhập. Anh chỉ được ra sân 17 lần và kết thúc mùa bóng mà không có bàn thắng hay một pha kiến ​​tạo nào trong năm đầu tiên của anh ấy cho Milan. Thậm chí anh không có mặt trong đội hình Italia tham dự trận bán kết UEFA Nations League vì những thành tích khá kém cỏi tại AC Milan.

Bảng xếp hạng 10 cầu thủ tiến bộ nhất mùa giải của Whoscored. Ảnh Whoscored

Bảng xếp hạng 10 cầu thủ tiến bộ nhất mùa giải của Whoscored. Ảnh Whoscored

Nhưng Tonali đã có một sự khởi đầu như mơ khi được đá chính cả 7 trận cho Milan mùa này và đã có 2 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo. Tiền vệ này đã nhanh chóng biến mình trở thành trái tim của đội bóng thành Milan cả trong tấn công lẫn phòng ngự bởi lối đá thông minh, quyết liệt và đầy hiệu quả.

Anh được HLV S.Pioli trao cho chiếc áo số 8, đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của AC Milan cùng Kessie. Được Whoscored chấm rating +1,05, xếp trên M.Salah +1,00 khi mới 21 tuổi là một vinh dự cho tiền vệ trẻ này. Có lẽ khán giả AC Milan bắt đầu lo khi khó lòng giữ chân được cầu thủ tài năng này khỏi bị các gã nhà giàu nhòm ngó.