Cần thêm chất thép tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 0-2 là cách biệt lớn nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. SEA Games 2019 chúng ta đã từng bị dẫn trước 2 bàn những đã vùng lên cầm hòa Thái Lan để rồi sau đó giành tấm HCV.
Các cầu thủ Thái Lan lì lợm hơn, tiểu xảo thi đấu hơn và đang nắm lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ảnh BTC.
Các cầu thủ Thái Lan lì lợm hơn, tiểu xảo thi đấu hơn và đang nắm lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ảnh BTC.

Trong vòng 10 phút đầu tiên tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng SEA Games 2019 Supachai đã có cú đúp bàn thắng vào lưới Việt Nam. Nhưng Tiến Linh đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 để tiễn người Thái về nước trong một trận đấu mà ngoài Tiến Linh còn có Hoàng Đức, Quang Hải, Tấn Tài... góp mặt tại giải đấu năm đó. U22 Việt Nam ngày ấy làm được điều đó vì chúng ta tin vào chính mình, vì các cầu thủ Việt Nam không hề sợ hãi trước Thái Lan. Liệu chúng ta có làm được điều kỳ diệu lần thứ hai?

Cuộc chiến nơi giữa sân

So với lần đối đầu Thái Lan trước đó ở tháng 11/2019, tuyển Việt Nam lần này đã có những thay đổi đáng kể về lực lượng. Chúng ta không còn những chiến binh đầy kinh nghiệm Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng và thủ môn Văn Lâm. Các cầu thủ thay thế Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh và thủ môn Nguyên Mạnh thì chỉ có người gác đền xứ Nghệ phần nào làm cho chúng ta yên tâm.

Pha cứu thua trên chấm penalty của thủ môn Nguyên Mạnh trước Chanathip đã níu lại sợi dây hy vọng cho tuyển Việt Nam trước người Thái. Khi có chất thép với Hùng Dũng, Văn Hậu, tuyển Việt Nam đã bất bại trước Thái Lan trong cả 3 lần đối đầu gần nhất. Nhưng khi đội hình thay đổi, đoàn quân của HLV Park lập tức nhận thất bại đầu tiên, dường như Thái Lan lấn lướt trong các pha tranh chấp tay đôi dù thể hình của họ thấp, bé hơn.

Điểm khác biệt tiếp theo chính là ông thầy người Brazil HLV Alexandre Polking, người hiểu rõ cả bóng đá Thái Lan lẫn Việt Nam. Với sơ đồ trứ danh 4-4-2 hàng tiền vệ bố trí hình “viên kim cương” mà 4 đỉnh là S.Yooyen (6), Thanwat (12), Phitiwat (16) và Songkrasin (18), ông Polking đã giúp các cầu thủ Thái nhảy múa với trái bóng.

Cất Songkrasin (18) 2 trong 4 trận vòng bảng, chủ yếu tấn công biên với các hậu vệ phải Narubadin (15) người đã có 3 pha kiến tạo thành bàn, hậu vệ trái đang đá tại J1.League Theerathon Bunmathan, ông Polking đã giấu bài tủ của mình. Thực ra ngoài Dangda và "Messi Thái" Chanathip Songkrasin người ta vẫn có cảm giác ông Alexandre Polking vẫn chưa tung hết lực lượng trong tay.

Làm thế nào để chiến thắng?

Các cầu thủ Thái Lan lì lợm hơn, tiểu xảo và đang nắm lợi thế dẫn trước 2 bàn. Vậy làm thế nào để chiến thắng? Trước hết, đây phải là trận đấu của những chàng trai dũng cảm đất Việt, không có chỗ cho những sai lầm cá nhân bởi nếu như để cho đối phương khi thêm 1 bàn thắng trước thì số phần của trận đấu coi như đã được định đoạt. Ngược lại, chỉ cần có 1 bàn thắng thì thế trận sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho thầy, trò HLV Park Hang-seo.

Chỉ cần có 1 bàn thắng thì thế trận sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho thầy, trò HLV Park Hang-seo. Ảnh BTC.

Chỉ cần có 1 bàn thắng thì thế trận sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho thầy, trò HLV Park Hang-seo. Ảnh BTC.

Số 10 Công Phượng được HLV Park Hang-seo bố trí đá cao nhất trên hàng công nhưng lượt đi trung phong này không có nhiều khoảng trống để chơi bóng. Cầu thủ của HAGL thường xuyên gặp khó trước các trung vệ cao to Kritsada Kaman và Manuel Bihr của Thái Lan. Công Phượng thi đấu mờ nhạt và không tạo được nhiều điểm nhấn cần phải đá thấp hơn trong đội hình 3-5-2 để có thêm đồng đội chia lửa.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là cầu thủ quan trọng nhất của thầy Park tại AFF Cup lần này. Anh đã có 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo và những khoảnh khắc làm khung thành ĐT Thái Lan phải chao đảo ở lượt đi. Nên "Hải con" chính là ngòi nổ được NHM Việt Nam trông đợi nhất trong trận lượt về bán kết. Trong thế trận buộc phải tấn công, Quang Hải cần được dâng cao và chơi tự do để phát huy hết khả năng. Tư duy chiến thuật sắc sảo cùng với những pha xử lý kỹ thuật, đi bóng lắt léo và các tình huống dứt điểm bằng cái chân trái ma thuật chính là điều mà NHM kỳ vọng số 19 sẽ thể hiện được trong trận tái đấu Thái Lan.