Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 4 pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Ukraine ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng pháo binh trong hoạt động phản pháo kích đã phá hủy 4 tổ hợp pháo phản lực HIMARS và một số pháo phản lực khác của Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenko cho biết, các lực lượng vũ trang Nga trong hoạt động phản pháo ở khu vực Kramatorsk phá hủy 2 tổ hợp pháo phản lực (MLRS) HIMARS do Mỹ sản xuất, thực hiện các cuộc pháo kích vào vùng Donetsk. Ngoài ra, tên lửa chiến thuật và không quân Nga phá hủy thêm 2 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS, trong số các thiết bị quân sự, tập trung trong khu vực nhà ga đường sắt Druzhkovka thuộc vùng Donetsk.

Bộ quốc phòng Nga thông báo phá hủy 4 pháo phản lực - tên lửa HIMARS ở Donetsk. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, trong cuộc tập kích hỏa lực của không quân - tên lửa Nga vào khu vực nhà ga Druzhkovka, 4 tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire MLRS do Cộng hòa Séc sản xuất, 800 quả đạn rockets (MLRS), 6 phương tiện cơ giới quân sự bị phá hủy. Khoảng 120 quân nhân Ukraine thương vong.

Theo RT