Bắt 2 đối tượng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Từ tháng 1/2025 cho đến khi bị bắt, nhóm này đã tổ chức lừa đảo hàng chục người trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Khang và Phan Anh Duy tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao từ TP.HCM và Cần Thơ ra Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Đối tượng là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là kẻ cầm đầu; Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cư trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) đóng vai trò giúp sức.

Chuyên án được Công an Đà Nẵng xác lập sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Trương Nguyễn H.L. (SN 2002, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 22/4.

Theo nội dung tố cáo, chị L. bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua các thao tác mở ví trả sau, vay nhanh, mua hàng trả góp online trên ứng dụng Momo và thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng.

Các đối tượng hứa hẹn sau khi hoàn tất các thủ tục vay, mở tài khoản, mua đơn hàng iPhone trả góp, chúng sẽ giúp chị L. hủy các khoản vay, đơn hàng và hoàn tiền. Không chỉ vậy, chúng còn cam kết chị L. sẽ được “hoa hồng” theo phần trăm giá trị đơn hàng thành công.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo chuyển tiền đúng hạn vào ví của chị L. để tất toán khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các đối tượng bắt đầu trì hoãn, rồi cắt liên lạc hoàn toàn khi các khoản vay đến hạn thanh toán.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo mới, có tổ chức và mang tính chất liên tỉnh nên Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để điều tra. Đầu tháng 5/2025, lực lượng chức năng xác định Khang là kẻ chủ mưu. Từ lời khai của Khang, cơ quan Công an triệu tập thêm Phan Anh Duy là người trực tiếp tạo mã QR để Khang gửi cho nạn nhân giao dịch, nhằm hưởng phần trăm hoa hồng từ các khoản tiền chiếm đoạt.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 1/2025 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng chục người trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, hiện ghi nhận 8 bị hại với tổng thiệt hại hơn 685 triệu đồng.