Bamboo Airways khai thác chuyến bay thẳng đến Philipines “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam

VietTimes -- Bamboo Airways triển khai các chuyến bay thẳng kết nối Hà Nội – Manila (Philippines) trong 2 ngày 10 - 11/12 để phục vụ nhu cầu của các cổ động viên và đoàn thể thao Việt Nam trong SEA Games 30.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trung tuần tháng 12, các bộ môn thi đấu của thể thao Việt Nam trong SEA Games 30 sẽ bước vào giai đoạn nước rút, trao những tấm huy chương cuối cùng để quyết định thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.

Đáng chú ý, trận chung kết tranh huy chương vàng bộ môn bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Với mong muốn phục vụ nhu cầu tăng cao của người hâm mộ muốn “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam nói riêng và các vận động viên đang thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc nói chung, Bamboo Airways sẽ tổ chức khai thác các chuyến bay thẳng thuê chuyến đến Manila, Philippines vào các ngày 10 và 11/12/2019.

Theo đó, các chuyến bay đặc biệt này của Bamboo Airways khởi hành đi Manila, Philippines vào sáng 10/12 và quay về Hà Nội vào rạng sáng 11/12.

Trong đó, Bamboo Airways sẽ kết hợp với công ty FLC Travel & Event xây dựng tour trọn gói bao gồm trên vé máy bay với dịch vụ lữ hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cổ động viên đến Manila.

Các dịch vụ trong tour bao gồm vé máy bay khứ hồi của Bamboo Airways, bảo hiểm du lịch, 01 bữa ăn theo tiêu chuẩn, hướng dẫn viên xuyên suốt hành trình, xe đưa đón và các vật dụng để cổ vũ đội tuyển (mũ, áo, cờ, băng rôn…).

Ngày 11/12, Bamboo Airways sẽ tổ chức chuyến bay khứ hồi để trung chuyển ban lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên từ Hà Nội sang Manila đón đoàn thể thao Việt Nam, cũng như đưa đoàn vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ hậu cần từ Manila trở về sau những ngày tranh tài sôi nổi tại SEA Games 30.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, hãng hy vọng các chuyến bay đặc biệt này sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của hành khách và đông đảo người hâm mộ, đồng thời thay lời tri ân sâu sắc của công ty gửi tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng toàn thể các vận động viên đã hết mình thi đấu, cống hiến, làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế./.