“Allah” gửi vũ khí, nhưng không giữ mạng sống cho IS, Putin giờ mới là Chúa của Ukraine, dân không hài lòng với “thành tích” của Bộ trưởng

Lính Nga tham chiến đã tăng hiệu quả tác chiến, lính IS chết la liệt tại mặt trận khó nhằn nhất ở Syria. Tại Iraq, những thùng hàng "không rõ nguồn gốc" trên trời thả xuống cho IS chứa đầy vũ khí và thực phẩm. Trong nước, bộ trưởng làm đường nhanh, nhưng phí cao khiến dân tiếp tục chặn trạm thu phí
“Allah” gửi vũ khí, nhưng không giữ mạng sống cho IS, Putin giờ mới là Chúa của Ukraine, dân không hài lòng với “thành tích” của Bộ trưởng

Hải quân đánh bộ Nga tham chiến ở Palmura, xác phiến quân la liệt

Nguồn tin báo Ả rập cho biết: Một đơn vị Hải quân đánh bộ Nga gồm 60 quân nhân đã đến vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs để quan sát và tham vấn cho các đơn vị quân đội Syria tấn công các trận địa phòng ngự của IS ở miền tây Palmyra (Tadmur).

Dù đã chống trả quyết liệt, những dưới sức tiến công quá dữ dội của lữ đoàn số 67 và lực lượng đồng minh, các phần tử khủng bố đã tháo chạy. Quân đội Syria giành toàn bộ quyền kiểm soát Marhatten sau 8 giờ chiến đấu ác liệt trên sa mạc rộng lớn của thành Homs xem thêm

Những gói quà trên trời dành cho IS

Lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq thu hồi những thùng quà vô chủ thả xuống khu vực lực lượng khủng bố IS đang hoạt động. Khi các dân quân khui các gói hàng này ra, người ta hiểu tại sao IS có thể phát triển manh đến thế. Khó có ai có thể bình luận gì thêm.

Video được đăng tải trên mạng xã hội, trong thùng hàng có cả thuốc nổ mạnh TNT, đạn phóng lựu, thực phẩm, thời gian sản xuất còn rất mới xem thêm

"Lửa địa ngục" hỏa lực kinh hoàng của TOS-1A "Blazing Sun" ở Syria và Iraq

Trong các trận chiến ở Iraq và Syria, các lực lượng vũ trang hai nước đã sử dụng tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp tấn công chế áp hỏa lực các tổ chức khủng bố. Loại vũ khí này đã làm kinh khiếp các chiến binh của IS, Al-Nusra và FSA xem thêm

Trận chiến giành Nasrallah từ IS Đông Bắc của Kweyres

Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tigers Forces Quân đội Syria đang tiếp tục tiến công mở rộng từ căn cứ không quân Kweyres bàn đạp của cuộc tấn công và cùng lực lượng đồng minh, Tigers hướng đến một mục tiêu quan trọng là khu vực phòng thủ vững chắc, thị trấn Deir Haffer phía Đông của sân bay xem thêm

Sultan Thổ “tuốt kiếm” chiến Gấu Nga: Át chủ bài trong tay Moscow

Ankara dĩ nhiên phải biết rằng Nga đang tác chiến loại hình chiến tranh lai, nhưng vẫn cứ bắn hạ máy bay Nga, và rơi thẳng vào miệng vực của cuộc chiến tranh này. Chính quyền nước Thổ không có tầm nhìn xa, và không theo dõi kỹ lưỡng tình hình chính trị nước ngoài. Những quân chủ bài đang thuộc về Nga...xem thêm

Mỹ từ chối bảo lãnh nợ, Nga dọa kiện - Ukraine "bên bờ vực thẳm"?

Các hãng thông tấn của Nga đưa tin, Nga đã nhận được thông báo từ chính phủ Mỹ rằng nước này từ chối bảo lãnh nợ cho Ukraine. Trong khi đó, Nga đang có ý định kiện Ukraine nếu nước này không thể thanh toán 3 tỷ USD nợ với Nga xem thêm

Putin “không cho qua”, quyết báo thù Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Putin, người mô tả vụ bắn hạ Su-24 là “cú đâm sau lưng”, dường như cảm thấy việc trừng phạt kinh tế và chính trị để trả đũa là chưa đủ. Và ông Putin không người hay quên và dễ cho qua, theo giáo sư Mark Galeotti tại Đại học New York xem thêm

Dân tiếp tục chặn Trạm thu phí Xuân Mai-Hòa Bình, Quốc lộ 6 ùn tắc kéo dài

Sáng nay (6/12), nhiều người dân ở gần khu vực đặt Trạm thu phía Xuân Mai-Hòa Bình tiếp tục ra chặn xe khiến giao thông bị ách tắc nhiều km trên Quốc lộ 6. Lực lượng Công an địa phương đã vận động người dân giải tán, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, việc lưu thông qua Trạm vẫn chưa có tiến triển xem thêm

Nắm tới 130 tỷ USD, doanh nghiệp nhà nước vẫn yếu kém

Tổng vốn Nhà nước ở trong các doanh nghiệp nhà nước có giá trị khoảng 55 tỷ USD và tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ là khoảng 130 tỷ USD xem thêm

Việt Nam sắp tiếp nhận tàu ngầm Kilo thứ 5 - Đà Nẵng

Sáng 6.12, tàu hàng Rolldock Star của Hà Lan đang ở Biển Bắc, chuẩn bị vào biển Baltic đến cảng St. Petersburg (Nga) đón tàu ngầm Đà Nẵng về Việt Nam.

Đây là 2 chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636.1 do Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009 xem thêm

Viettimes tổng hợp