99% Việt Nam vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau trận hòa 0-0 với Indonesia, có đến 99% thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vào bán kết, thậm chí nhất bảng B vì chúng ta chỉ gặp Campuchia trận cuối.
Indonesia đã chơi tử thủ đến giành 1 điểm. Ảnh Bola
Indonesia đã chơi tử thủ đến giành 1 điểm. Ảnh Bola

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia vẫn đang nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo. Lâu nay, trong 24 lần gặp nhau bằng lối đá bạo lực Indonesia thắng 8 trận, hòa 9 và chỉ thua 7. Thực tình với lối đá thì Indonesia đã 5 lần vào đến trận chung kết AFF Cup nhưng do chấn thương và thẻ phạt cũng như thiếu đi sự may mắn nên họ chưa một lần có được gương cao Cúp vàng.

Đối thủ già rơ

Nhìn thắng lợi của bóng đá Việt nam với sự xuất hiện của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo thì các nhà quản lý bóng đá Indonesia đã mời ông Shin Tae-yong, một HLV danh tiếng của xứ Kim Chi. Người Indonesia kỳ vọng ông thầy người Hàn Quốc sẽ giúp cho lối đá của đội tuyển trở nên mềm mại, tập trung chuyên môn hơn là những va chạm không cần thiết trên sân.

Thực tế, các cầu thủ trẻ Indonesia đã có những tiến bộ đáng ngạc nhiên sau 2 trận đấu với Campuchia (thắng 4-2) và Lào (thắng 5-1). Có tới 7 cầu thủ Indonesia đã ghi bàn trong đó E.Dimas (6), R.Irianto (13) mỗi người đã có 2 bàn thắng. E.Dimas (6) 26 tuổi là khuôn mặt mà nhiều cầu thủ Việt Nam đã đối đầu, pha va chạm của Văn Hậu khiến cầu thủ này chấn thương nặng là đề tài bàn luận của truyền thông Indonesia.

I.Jaya chân sút nguy hiểm bên Indonesia đã vị vô hiệu hóa trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ảnh BTC

I.Jaya chân sút nguy hiểm bên Indonesia đã vị vô hiệu hóa trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ảnh BTC

Trước trận đấu này Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tướng về hưu Mochamad Iriawan đã tuyên bố: “Indonesia đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua cho chức vô địch AFF Cup 2020”. Nhưng thực tế Indonesia đã chơi tử thủ, phòng ngự số đông để kiếm trận hòa, dành sức cho cuộc đối đầu với Malaysia.

Indonesia gặp bất lợi lực lượng do trung vệ Elkan Baggott, người đang thuộc biên chế của CLB Ipswich Town (Anh) đã bị chủ nhà Singapore 'bế' đi cách ly. Lý do được đưa ra vì anh này di chuyển cùng chuyến bay với F0 trước trận đấu giữa Indonesia và Lào. Elkan Baggott mới 19 tuổi được cao là “thần đồng” của bóng đá Indonesia, với chiều cao 1,94m thì hậu vệ này được coi là bức tường thành của đội bóng này.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội nhất bảng B. Ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội nhất bảng B. Ảnh VFF

Truyền thông xứ vạn đảo thắc mắc khi trước đó cầu thủ Safawi Rasid của Malaysia dù đã ở chung phòng với một đồng đội F0 nhưng vẫn được cho phép tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ CĐV Indonesia, họ đã tràn vào fanpage của giải đấu để đòi lại công bằng cho Elkan Baggott. Trong quá trình trẻ hóa đội tuyển, HLV Shin Tae-yong vẫn luôn đặt niềm tin vào 3 cầu thủ nhập tịch Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, Elkan Baggott.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ trận đấu này nhưng trong 1 chiều không may mắn, dù có lúc tung cả 2 tiền đạo Tiến Linh, Đức Chinh vào sân để khoan thủng hàng phòng thủ 3 lớp của Indonesia nhưng bất thành.

Việt Nam có quyền tự quyết

Kết quả hòa 0-0 đã giúp Indonesia tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm nhưng họ phải sống mái với Malaysia mới được 6 điểm. Trong trận đấu sau đây 3 ngày, Indonesia chỉ cần hòa là có vé vào bán kết, trong khi đi Malaysia buộc phải có 3 điểm.

Trong khi đó, với 7 điểm đang xếp thứ 2 thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp Campuchia mới 3 điểm và hết cơ hội vào bán kết. Cơ hội vào bán kết của Việt Nam là lớn nhất trong 3 đội và các cầu thủ Việt nam có thể thắng đậm Campuchia để giành vị trí nhất bảng B.