Truyền thông Indonesia tin vào cơ hội chiến thắng của đội nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhìn vào quá khứ, truyền thông Indonesia tin tưởng rằng đội bóng của họ có nhiều cơ sở để giành chiến thắng.
Elkan Baggott đã phải tự cách ly kiểm dịch ở Singapore. Ảnh PSSI.
Elkan Baggott đã phải tự cách ly kiểm dịch ở Singapore. Ảnh PSSI.

Vòng đấu này đội tuyển Malaysia nghỉ thi đấu, đội bóng nào giành chiến thắng sẽ cùng với Thái Lan có vé vào bán kết AFF Cup 2021. Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2020 sẽ là cuộc đọ sức thứ 12 giữa Shin Tae-yong và Park Hang-seo. Cho đến nay, HLV Shin Tae-yong đang có thành tích đối đầu tốt với đội bóng của HLV Park Hang-seo. Theo thống kê của báo chí Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong đã giành được tám trận thắng. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ giành được hai trận thắng, còn lại một trận kết thúc với tỷ số hòa.

Chưa hết, tờ Bola (Indonesia) đã cho biết, trong 24 lần đối đầu, đội tuyển quốc gia Indonesia đã giành được 8 trận thắng, 9 trận hòa và 7 trận thua. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng ở AFF Cup (trước đây là Tiger Cup), hai đội đã gặp nhau 8 lần. Đội tuyển quốc gia Indonesia đã thắng 3 lần, hòa 5 lần và để thua 1 lần. Tuy nhiên, truyền thông của xứ vạn đảo cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và hiện tại trình độ chơi bóng đã vượt xa đội tuyển quốc gia Indonesia. Cách đây 6 tháng, Indonesia đã thua trắng 4 bàn không gờ là một bất lợi về mặt tâm lý.

Ai sẽ thẳng? Ảnh Bola.

Ai sẽ thẳng? Ảnh Bola.

Trận đấu Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ hấp dẫn bởi đây không chỉ là cuộc tranh giành 3 điểm để nuôi hy vọng vào bán kết AFF Cup 2021. Cuộc đọ sức của bộ đôi HLV người Hàn Quốc sẽ trình làng bóng đá Đông Nam Á về trình độ của bóng đá xứ Kim Chi.

Điều bất lợi với Indonesia là cầu thủ Elkan Baggott đã phải tự cách ly kiểm dịch ở Singapore. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia được cho là đã đi trên máy bay với một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trên đường từ Anh. Cầu thủ U-23 Ipswich Town đã chơi 45 phút trong trận gặp Lào vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 trong vị trí tiền vệ trung tâm khá tốt. Không có “thần đồng” 19 tuổi Elkan Baggott, HLV Shin Tae-yong sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai chơi bóng bổng.