2022: Nhiệm vụ của các đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kết thúc 2021 với vị trí thứ ba AFF Cup lần thứ 13 tại Singapore, đội tuyển quốc gia có 5 nhiệm vụ lớn khi bước sang năm 2022 .
Các đội tuyển quốc gia có 5 nhiệm vụ lớn khi bước sang năm 2022. Ảnh VFF
Các đội tuyển quốc gia có 5 nhiệm vụ lớn khi bước sang năm 2022. Ảnh VFF

Đầu tiên là ĐT Việt Nam sẽ đá 4 trận còn lại vòng loại 3 World Cup 2022. Dường như thầy Park cũng phải điều chỉnh lại thành phần của đội tuyển, bởi trong nhiều nguyên nhân khiến chúng ta phải dừng bước ở bán kết có việc HLV Park Hang-Seo được cho là bảo thủ về nhân sự. Khá nhiều cầu thủ như Văn Toàn, Văn Đức, Đức Chinh dù được dùng nhiều ở vòng loại World Cup 2022 nhưng không phát huy được ở đấu trường AFF Cup.

Bảo vệ ngôi vô địch SEA Games

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 ĐNA tại Campuchia (14-26/02/2022) và vòng chung kết U23 Châu Á tại Uzbekistan (01-19/06). Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại 2 sân Morodok Techo và Prince (thủ đô Phnom Penh, Campuchia). Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Hướng tới SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, VFF quyết định sẽ triệu tập những gương mặt xuất sắc thuộc lứa U21 (sinh từ năm 2001 trở về sau). Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đối đầu bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan.

Đặc biệt và được chờ đợi nhất là việc U22 Việt Nam dự SEA Games 31 tại sân nhà (12-23/05/2022). Sau thất bại trước đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 thì đầy là lúc thầy Park và các học trò phải bảo vệ bằng được chức vô địch SEA Games. Đây có thể nói là nhiệm vụ quan trọng nhất năm 2022 của bóng đá Việt Nam. Với việc có tới 7 cầu thủ U22 Indonesia tham dự trận chung kết AFF Cup 2021 với Thái Lan cho thấy đây cũng là đối thủ không thể không nhắc đến.

Đòi lại món nợ với Thái Lan. Ảnh FAT.

Đòi lại món nợ với Thái Lan. Ảnh FAT.

Đòi lại món nợ

Tiếp đến, đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 19 tại Trung Quốc (10-25/09) và sau đó là vòng chung kết U23 Châu Á tại Uzbekistan (01-19/06). Đây là 2 giải đấu có độ khó cao, Asiad luôn là sân chơi quá tầm, sau thành tích đứng nhì VCK U23 châu Á 2018 thì chúng ta không còn được thành tích đáng kể.

Và đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp đòi lại món nợ người Thái khi tham dự AFF Cup 2022 (chưa xác định thời gian, địa điểm). Nhìn Thái Lan dễ dàng lần thứ 6 vô địch AFF Cup cho thấy HLV Park Hang-seo còn rất nhiều việc phải làm. Lứa U22 và U23 Việt Nam hiện nay chưa xuất hiện nhiều khuôn mặt mới để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2021 tại Singapore thầy Park đã sử dụng 30 lần thay người nhưng các cầu thủ dự bị đều không ghi được bàn thắng.

Suốt cả năm 2021, ngoài Hoàng Đức và phần nào là hậu vệ Tấn Tài, chưa có khuôn mặt trẻ nào được BHL đội tuyển quốc gia tin tưởng. Trong khi đó các khuôn mặt cũ như Văn Toàn, Văn Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường đã có dấu hiệu chững lại về chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng về nhân sự, lối chơi khi mà V-League 2022 phải đến trung tuần tháng 2 năm 2022 mới khởi tranh. Đó thực sự là điều khó cho thầy Park và rất có thể ông vẫn tạm thời trông chờ các chiến binh Hùng Dùng, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Lâm, Trọng Hoàng.