Xu hướng dùng HLV Hàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau Việt Nam, Indonesia nay đến lượt Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cân nhắc việc chọn HLV Hàn Quốc nắm đội tuyển quốc gia.
Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cân nhắc việc chọn HLV Hàn Quốc nắm đội tuyển quốc gia. Ảnh FAS
Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cân nhắc việc chọn HLV Hàn Quốc nắm đội tuyển quốc gia. Ảnh FAS

Xu thế của bóng đá Hàn Quốc theo trường phái hiện đại, chú trọng đến hiệu quả. Nền bóng đá của quốc gia này vẫn được xếp hạng cao Châu Á với số lần tham dự World Cup vượt trội. Hàn Quốc có 10 lần tham dự giải bóng đá cao nhất hành tinh World Cup và 2 lần vô địch, 3 lần về nhì tại Asian Cup.

Tuyển Việt Nam đã rất thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong hơn 4 năm làm việc tại Việt Nam, ông đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ông giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có chuỗi 20 trận bất bại trước các đội tuyển Đông Nam Á (15 trận thắng, 5 trận hòa) trong 4 năm.

Mới làm việc với tuyển Indonesia 1 năm nhưng HLV Shin Tae-yong đã đưa đội tuyển nước này có mặt ở chung kết AFF Cup 2021. Chiến lược gia từng cùng Hàn Quốc dự World Cup 2018 này bước đầu đã tạo dựng được niềm tin khi xây dựng đội tuyển quốc gia với đội hình trẻ trung, thi đấu chững chạc.

Bản thân, CLB Lion City Sailors đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Singapore cũng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Do-hoon, một nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc. Trong đội hình 30 cầu thủ đội dự AFF Cup 2021 có đến 15 người đang khoác áo Lion City Sailors.

HLV Kim Do-hoon của CLB Lion City Sailors từng là đồng đội của HLV Shin Tae-yong của Indonesia khi cùng thi đấu cho CLB Seongnam Ilhwa Chunma, toàn là người có đẳng cấp. HLV Kim Do-hoon đã giúp câu lạc bộ Ulsan Hyundai vô địch AFC Champions League 2020.

LV Kim Do-hoon là người đầu tiên được lựa chọn. Ảnh FAS

LV Kim Do-hoon là người đầu tiên được lựa chọn. Ảnh FAS

Sau thất bại của đội tuyển Singapore với tư cách là chủ nhà AFF Cup 2021, HLV người Nhật Tatsuma Yoshida đã quyết định từ chức, GĐKT người Úc gốc Hy Lạp Joe Palatsides cũng nói lời chia tay bóng đá quốc đảo Sư Tử này.

Dư luận cổ động viên Singapore đặc biệt là các cựu tuyển thủ quốc gia, đứng đầu là Sasi Kumar - huyền thoại bóng đá của Singapore đang kêu gọi FAS hướng sang lựa chọn HLV người Hàn Quốc. Tất nhiên, HLV Kim Do-hoon là người đầu tiên được lựa chọn, đây cũng là cái tên mà bầu Hiển từng muốn mời về cầm quân CLB Hà Nội.

Thực ra, bóng đá Việt Nam cũng đã đón khá nhiều nhà cầm quân xứ Kim Chi nhưng không phải CLB nào cũng thành công.