World Cup 2022: Thêm 7 niềm hy vọng của người Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HLV Gareth Southgate có 493 ngày chuẩn bị cho Tam sư có thể giành chức vô địch một giải đấu quốc tế lớn lần đầu tiên kể từ năm 1966.
HLV Gareth Southgate có 493 ngày chuẩn bị cho Tam sư có thể giành chức vô địch một giải đấu quốc tế lớn lần đầu tiên . Ảnh AT.
HLV Gareth Southgate có 493 ngày chuẩn bị cho Tam sư có thể giành chức vô địch một giải đấu quốc tế lớn lần đầu tiên . Ảnh AT.

26 cầu thủ mà HLV Southgate chọn có nhiều người chưa được ra sân thi đấu, ngoài ra có khá nhiều cầu thủ do bị chấn thương nên tự bỏ mất cơ hội tham dự Euro 2020. Ngoài những cái tên như Luke Shaw, Harry Maguire, H.Kane, R.Sterling chính là những cái tên mặc định đến Qatar thì HLV Gareth Southgate còn có thể làm mới đội hình Tam sư.

Jonathan Greenwood

Tưởng như cầu thủ 19 tuổi này đã có tên cùng HLV Southgate chinh phục Euro 2020 khi có một mùa bóng ấn tượng với Manchester United. Nhưng chấn thương trước ngày Euro 2020 khai mạc Greenwood đã bị cướp một cách tàn nhẫn cơ hội có mặt tại ngày hội bóng đá của châu Âu. Greenwood sẽ có cơ hội lên máy bay đến Qatar nếu anh ấy giữ được phong độ như hiện nay. Có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh, Greenwood không chỉ khiến hàng thủ đối phương sợ hãi mà còn chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Kane và Sterling.

Chấn thương trước ngày Euro 2020 khai mạc Greenwood đã bị cướp một cách tàn nhẫn cơ hội có mặt tại ngày hội bóng đá của châu Âu. Ảnh MUFC

Chấn thương trước ngày Euro 2020 khai mạc Greenwood đã bị cướp một cách tàn nhẫn cơ hội có mặt tại ngày hội bóng đá của châu Âu. Ảnh MUFC

Alexander-Arnold

Giấc mơ tham dự Euro 2020 của Alexander-Arnold đã vụt tắt bởi một vết rách cơ nghiêm trọng vào đêm trước của giải đấu. Hậu vệ của Liverpool đã trải qua một mùa bóng vì thế anh nằm trong kế hoạch của Southgate cho tương lai. Việc tuyển Anh triển khai đội hình 3-4-3 là lý tưởng nhất để Alexander-Arnold xuất hiện trong vai trung vệ phải, và vai trò ngôi sao nổi bật trong đội hình Liverpool chắc chắn sẽ giúp anh có được tấm vé đến Qatar.

Gomez

Một hậu vệ khác của Liverpool bị chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh vào tháng 11 năm ngoái là là trung vệ Gomez. Sự trở lại của nhà vô địch Premier League và Champions League chắc chắn sẽ tăng cường các phương án phòng ngự của Southgate. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện đội tuyển Anh triển khai hàng thủ bốn hoặc ba người, đồng thời cung cấp sự cạnh tranh lành mạnh với Harry Maguire và John Stones.

Bellingham

Đội tuyển Anh đang dùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Declan Rice và Kalvin Phillips. Nhưng Bellingham tiền vệ của Borussia Dortmund 18 tuổi, mới 17 tuổi đã có một giải đấu không thất vọng. Được ra sân với ba lần khoác áo và 55 phút tại Euro 2020 đã chứng tỏ tài năng và tương lai của tiền vệ trung tâm đang thường xuyên chơi ở đội một ở Bundesliga và Champions League cho mùa giải tới.

Harvey Barnes

Cầu thủ 23 tuổi Barnes khoác áo đội tuyển Anh đầu tiên và duy nhất là trong chiến thắng giao hữu trước Xứ Wales vào tháng 10/2020 và đến tháng 2/2021, anh đã có 13 bàn thắng trên mọi đấu trường để đưa Leicester tham dự Champions League. Chấn thương cuối mùa giải đã cướp mất cơ hội tham dự Euro 2020 của Barnes. Barnes hiện đang phải đối mặt với thách thức trong việc tìm lại phong độ đầy hứa hẹn đó và duy trì thể lực trước Qatar 2022.

Chấn thương cuối mùa giải đã cướp mất cơ hội tham dự Euro 2020 của Barnes. Ảnh MUFC.

Chấn thương cuối mùa giải đã cướp mất cơ hội tham dự Euro 2020 của Barnes. Ảnh MUFC.

Ben White

Anh bất ngờ được đưa vào đội hình 26 người của đội tuyển Anh cho Euro 2020 sau chấn thương của Alexander-Arnold. White không thể ra sân trong suốt giải Euro 2021, nhưng việc chuyển sang thi đấu cho Arsenal sẽ giúp cho cầu thủ vừa đá cả trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm tăng thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ben Godfrey

Trung vệ của Everton đã được đưa vào đội hình tạm thời tham dự Euro 2020 của Southgate. Anh đã có hai lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh trong các trận giao hữu khởi động với Áo và Romania. Mới 23 tuổi, hậu vệ chưa thể ra sân thi đấu nhưng còn hơn 400 ngày để anh thể hiện năng lực của mình để kiếm vé đến Qatar.