‘Vượt mặt’ Tỉnh ủy, chánh văn phòng Gia Lai bị kiểm điểm

Tin từ UBND tỉnh Gia Lai hôm 1-1 cho biết ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã làm kiểm điểm, nhìn nhận đã ký văn bản trái quy định.
Sông Ba gần đây cạn kiệt, lại gánh chịu lượng nước thải lớn nên việc đặt thêm nhà máy có nguy cơ ô nhiễm cao sát sông là không ổn. Ảnh: ĐD
Sông Ba gần đây cạn kiệt, lại gánh chịu lượng nước thải lớn nên việc đặt thêm nhà máy có nguy cơ ô nhiễm cao sát sông là không ổn. Ảnh: ĐD

Cụ thể, ông Sinh được xác định đã sai nguyên tắc, vượt thẩm quyền vì ký văn bản thông báo đồng ý cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chuyển địa điểm đặt nhà máy cồn - phân hữu cơ sinh học từ huyện Đắk Pơ về thị xã An Khê, Gia Lai. Ngoài ông Sinh, một số cán bộ khác thuộc văn phòng UBND tỉnh cũng được xác định có liên quan.

Năm 2012, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đồng ý cho Công ty Đường Quảng Ngãi thuê 38 ha đất ở huyện Đắk Pơ để xây dựng nhà máy. Mới đây Công ty Đường Quảng Ngãi đề xuất dời nhà máy về thị xã An Khê để tiện khai thác nguồn nước của dòng sông Ba.

Tuy nhiên, sông Ba gần đây cạn kiệt do việc khai thác thủy điện, lại gánh chịu lượng nước thải lớn từ nhiều nhà máy ở thị xã An Khê. Vì vậy, Sở TN&MT cho rằng dự án nhà máy trên có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đặt sát con sông lớn là không ổn. Ngoài ra, theo quy trình, dự án này phải thực hiện lại việc đánh giá tác động môi trường (đã lập năm 2012 nhưng theo quy định sau hai năm thì hết hiệu lực) và xin ý kiến nhiều ban ngành…

Thế nhưng ông Sinh lại ký thông báo gửi Công ty Đường Quảng Ngãi đồng ý di dời địa điểm đặt nhà máy về sát sông Ba. Trước khi ký, ông Sinh cũng chưa xin ý kiến Tỉnh ủy. Sau đó, văn phòng UBND tỉnh phải thu hồi thông báo trên. Mặc dù văn bản này chưa gây hậu quả gì nhưng ông Sinh vẫn bị yêu cầu kiểm điểm.