Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Liên tiếp các đối tượng ra đầu thú

VietTimes -- Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã có thêm 5 đối tượng liên quan trong vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam và Lào ra đầu thú.
Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã có thêm 5 đối tượng liên quan trong vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam và Lào ra đầu thú.
Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã có thêm 5 đối tượng liên quan trong vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam và Lào ra đầu thú.

Theo đó, các đối tượng ra đầu thú gồm: Hoàng Văn Sử (SN 1981), trú ở thôn Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Thu (SN 1990), Nguyễn Văn Phường (SN 1984), Nguyễn Văn Ngự (SN 1980), Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, 4 đối tượng này cùng trú thôn Na, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là 5/6 đối tượng còn lại trong vụ phá rừng pơ mu đang được cơ quan công an kêu gọi ra đầu thú.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại đã có 14 đối tượng ra đầu thú, 5 đối tượng bị bắt giam. Hiện còn 1 đối tượng trong nhóm vận chuyển gỗ chưa ra đầu thú, lực lượng chức năng đang tiếp tục vận động gia đình kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.