VNG giành được giải thưởng hoạt động xã hội sáng tạo nhất 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty cổ phần VNG vừa đạt giải thưởng quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xã hội sáng tạo nhất 2023 (Most innovative CSR company Vietnam 2023) của tạp chí Global Business Review - VNG vừa thông tin.
Dự án Sài Gòn Heroes của VNG đã hỗ trợ đắc lực cho 50 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM
Dự án Sài Gòn Heroes của VNG đã hỗ trợ đắc lực cho 50 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM

Đây là năm đầu tiên VNG góp mặt tại giải thưởng này. Hạng mục "Most innovative CSR company Vietnam 2023" được đánh giá dựa trên quy mô, tính chất và tác động xã hội từ các hoạt động CSR của doanh nghiệp xuyên suốt các năm vừa qua.

Hội đồng giải thưởng cho biết, tiêu chuẩn quan trọng để lựa chọn ứng cử viên cho hạng mục "Most innovative CSR company Vietnam 2023" là doanh nghiệp đạt được sự cân bằng giữa các yếu tố kinh doanh, trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, VNG nổi bật với chuỗi hoạt động hỗ trợ không ngừng nghỉ cho các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội trong y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao các nỗ lực CSR của VNG trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Các sáng kiến kết nối mạnh thường quân trên khắp cả nước với những mảnh đời, tổ chức cần sự trợ giúp thông qua nền tảng ZaloPay và Zalo, hay Dự án Sài Gòn Heroes của VNG đã hỗ trợ đắc lực cho 50 bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM với tổng các khoản hỗ trợ lên đến 32,5 tỉ đồng, gồm: 20 máy thở dòng cao HFNC, hơn 100.000 món gồm đồ bảo hộ y tế, găng tay, khẩu trang, suất ăn và máy tính phục vụ cho công tác quản lý dữ liệu bệnh nhân.

Chứng nhận Giải thưởng "Most innovative CSR company Vietnam 2023" mà VNG vừa nhận được.

Chứng nhận Giải thưởng "Most innovative CSR company Vietnam 2023" mà VNG vừa nhận được.

VNG được nhắc đến như doanh nghiệp tiên phong trong việc kết hợp nền tảng công nghệ, phong trào chạy bộ với hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam với sự kiện thường niên UpRace. Xuất phát điểm là một hoạt động nội bộ của VNG vào năm 2017, sau hành trình 5 năm (2018 - 2022), sáng kiến này đã tạo ra một cộng đồng người chạy thiện nguyện rộng khắp Việt Nam và quốc tế.

Năm 2022, VNG tiếp tục cam kết hỗ trợ thêm 9,08 tỉ đồng trong vòng 3 năm cho Newborns Việt Nam, chia sẻ mục tiêu không còn trẻ sơ sinh tử vong vì những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được. Toàn bộ số tiền trên nhằm giúp tổ chức này thực hiện các chương trình đào tạo chuyên khoa sơ sinh cho các bác sĩ trẻ, điều dưỡng, nữ hộ sinh cho các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và tuyến huyện.

Ngoài ra, VNG còn đồng hành hỗ trợ Passerelles numériques Việt Nam (PNV), một tổ chức phi chính phủ của Pháp có trung tâm đào tạo tại Việt Nam, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục và đào tạo trong ngành công nghiệp kỹ thuật số; câu lạc bộ phòng chống đuối nước Swim Vietnam và CyberKid Vietnam, tổ chức có sứ mệnh bảo đảm sự an toàn của trẻ em Việt Nam trước các mối đe dọa an ninh mạng khi tương tác trên internet.