V.League 2022: Chủ nhà nào sẽ có chiến thắng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 7 trận đấu đã qua tại V.League 2022 thì 5 đội chủ nhà thua, 2 đội còn lại hòa. Đội chủ nhà V.League nào sẽ có chiến thắng vẫn là một câu hỏi khó.
Khản giả Hải Phòng, Nam Định luôn có các hoạt động náo nhiệt trước trận đấu. Ảnh HPFC.
Khản giả Hải Phòng, Nam Định luôn có các hoạt động náo nhiệt trước trận đấu. Ảnh HPFC.

Ba trận đấu của vòng 2 sẽ diễn ra vào chiều 2/3/2022, người hâm mộ hy vọng các đội chủ nhà sẽ có chiến thắng.

SHB.Đà Nẵng- CLB TP.HCM

Vòng đấu này SHB.Đà Nẵng sẽ tiếp đội khách TP.HCM, đội bóng vòng 1 không thi đấu. V.League 2022 CLB TP.HCM không có sự đầu tư nhiều về lực lượng như mọi năm. Chất lượng ngoại binh không đặc sắc cũng khiến cho người hâm mộ “Chiến hạm đỏ” âu lo về lộ trình ở mùa giải này của TP.HCM. Trên băng ghế huấn luyện, TP.HCM sử dụng “tướng” Trần Minh Chiến. Dự kiến, trong trận đấu chiều nay, HLV Trần Minh Chiến sẽ stung vào sân tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson,.

Sau trận hòa 2-2 trước Sài Gòn FC, trung vệ Ivan Maric bị đội chủ sân Hòa Xuân thanh lý. Thay vào đó, SHB Đà Nẵng đón nhận Damir Memovic, cầu thủ từng thi đấu rất ấn tượng dưới màu áo Sông Lam Nghệ An tại V-League 2019, rồi Hoàng Anh Gia Lai ở 2 mùa giải gần đây. Màn ra mắt của tiền đạo Ighodaro Christian Osaguona (Nigeria) và tiền vệ Kone Aboubakar Syriki Syl (Pháp), kết hợp với Phan Văn Long mang lại cho SHB Đà Nẵng một sắc diện khá tích cực. Khán giả xứ Quảng hy vong Hoàng Minh Tâm, Đặng Anh Tuấn sẽ cung cấp bóng đủ cho tuyến trên ghi bàn.

Liệu Hà Tĩnh có tận dụng cơ hội HAGL gặp khó để có điểm? Ảnh VPF

Liệu Hà Tĩnh có tận dụng cơ hội HAGL gặp khó để có điểm? Ảnh VPF

HAGL- H.Hà Tĩnh

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có Công văn số 355/SVHTTDL-QLTDTT về việc tổ chức trận đấu vòng 2 V.League 2022 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có khán giả vào lúc 17 giờ ngày 2/3. HAGL có sự trở lại của tiền đạo Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt vừa trở về từ U.23 Việt Nam nhưng trung vệ số 1 Hữu Tuấn bị sốt, kết quả kiểm tra dương tính với Covid-19.

Mùa giải này HAGL thường chơi với đội hình HLV Kiatisak đã bố trí bộ 3 trung vệ gồm Hữu Tuấn, Văn Việt cùng với Barbosa Mauricio. Nếu sử dụng trung vệ Kim Dong-su thì HAGL chỉ còn được chọn 1 trong 2 ngoại binh Washington Brandao và Jefferson Baiano cho hàng công. Brandao và Văn Toàn là đối tác rất ăn ý trong sơ đồ 3-5-2 khi sở hữu tốc độ, ý thức pressing tầm cao tốt và thường xuyên phối hợp ăn ý. Nhưng rõ ràng cơ hội có 3 điểm của Kiatisak và các cầu thủ HAGL khó khăn hơn.

Sân Pleiku sẽ không được đón khán giả trận đấu với Hà Tĩnh. Ảnh HAGLFC

Sân Pleiku sẽ không được đón khán giả trận đấu với Hà Tĩnh. Ảnh HAGLFC

Hải Phòng-Nam Định

Ba mùa giải vừa qua Nam Định không có chiến thắng (2 thua, 1 hòa) trên sân Lạch Tray nên HLV Văn Sỹ sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Hải Phòng. Dưới thời HLV Văn Sỹ khi đá sân khách Nam Định thường chủ động chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, đội bóng đất Cảng xây dựng lối chơi tập thể, kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ. Với lợi thế ngoại binh Moses, Rimario cùng Martin Lo, Joseph - Trung Hiếu, Rimario với sự xuất hiện của Hải Huy thì Hải Phòng được đánh giá cao hơn. Nhất là họ vừa có 3 điểm bất ngờ trên sân Hà Tĩnh, tinh thần đang lên cao.

Đây là trận đấu khá cân bằng, nếu cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu chơi đúng phong độ thì Nam Định hoàn toàn có thể kiếm được 1 điểm trên sân khách. Rodrigo Dias, Marcio chưa thể hiện phong độ nhưng Văn Trường, Viết Tú, Mạnh Hùng, Alisson cho thấy sự tiến bộ trông thấy.