Viện kiểm sát Cấp cao rút hồ sơ để xem xét vụ án VN Pharma Việt Nam

VIetTimes -- Một ngày sau kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ chiều 30/8, Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM cho biết đã rút hồ sơ vụ Buôn lậu tại Công ty VN Pharma Việt Nam và giao Phòng nghiệp vụ hình sự nghiên cứu lại toàn bộ.
Các bị cáo trong vụ án VN Pharma Việt Nam tại tòa ngày 29/6. Ảnh: Dân trí
Các bị cáo trong vụ án VN Pharma Việt Nam tại tòa ngày 29/6. Ảnh: Dân trí

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao, nếu việc xem xét lại hồ sơ vụ án buôn lậu thuốc chữa ung thư tại Công ty VN Pharma Việt Nam là có vấn đề, cơ quan này sẽ kháng nghị bản án để xem xét lại.

Vụ án này mới xét xử ở cấp sơ thẩm và đã có 3 bị cáo nộp đơn kháng cáo, nên sẽ phải tiếp tục xem xét ở cấp phúc thẩm. Đồng thời dư luận phản ứng khá dữ dội trước việc truy tố các đối tượng trong vụ án về tội Buôn lậu, không phải tội buôn hàng giả.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ chiều 30/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết vụ việc liên quan đến công ty VN Pharma Việt Nam được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế.

Do đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế. "Xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Kết luận về ý kiến này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế. Việc tiến hành thanh tra phải rất nghiêm túc, và phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật – Thủ tướng yêu cầu.