“Vệt nước đỏ” ven chân biển Sơn Trà là ấu trùng ruốc

VietTimes -- Ngày 26/2, Sở TNMT Đà Nẵng cho biết đã có kết luận chính thức về “vệt nước đỏ” xuất hiện trên vùng biển bán đảo Sơn Trà và vịnh Đà Nẵng.
“Vệt nước đỏ” xuất hiện trên vùng biển bán đảo Sơn Trà và vịnh Đà Nẵng là ấu trùng ruốc theo gió trôi dạt vào bờ
“Vệt nước đỏ” xuất hiện trên vùng biển bán đảo Sơn Trà và vịnh Đà Nẵng là ấu trùng ruốc theo gió trôi dạt vào bờ

Liên quan đến "vệt nước đỏ" này, nhiều ngày nay, người dân tỏ ra lo lắng khi xuất hiện hình ảnh vệt nước đỏ khác lạ ven chân sóng biển bán đảo Sơn Trà và nhanh chóng lan ra vịnh Đà Nẵng. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở TNMT Đà Nẵng đã cử lực lượng tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, những ngày sau đó, thời tiết không thuận lợi nên việc lấy mẫu và kiểm tra gặp khó khăn.

Tuy nhiên, trong khi ngành chức năng chưa có kết luận chính thức về hiện tượng này thì đã có nhiều luồng thông tin sai lệch khiến cộng đồng mạng quan tâm lo lắng. 

Sau 2 ngày phân tích mẫu, "vệt nước đỏ" được Sở TNMT Đà Nẵng kết luận là ấu trùng ruốc theo sóng dạt vào bờ. Kết luận phù hợp với ý kiến của ngư dân địa phương, báo hiệu mùa ruốc mới tại Đà Nẵng.