Văn phòng Ban chỉ đạo Chống buôn lậu quốc gia có lãnh đạo tuổi 30

VietTimes -- Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, vừa ký văn bản về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ biệt phái Vũ Hùng Sơn (sinh năm 1984) giữ chức Phó chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
Ông Vũ Hùng Sơn vừa được tiếp nhận sang làm Phó chánh văn phòng Ban 389. Ảnh: Bộ Công thương.
Ông Vũ Hùng Sơn vừa được tiếp nhận sang làm Phó chánh văn phòng Ban 389. Ảnh: Bộ Công thương.
Theo quyết định, ông Vũ Hùng Sơn, nguyên là Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, được điều động công tác và giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Hết thời gian biệt phái, ông Hùng Sơn sẽ trở lại Bộ Công Thương.
Trước đó, vào ngày 8/3/2018, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã công bố Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ biệt phái giữ chức vụ Phó Chánh VPTT Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho ông Vũ Hùng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đến công tác và  giữ chức vụ Phó Chánh VPTT Ban chỉ đạo 389 quốc gia.
Văn phòng Ban chỉ đạo Chống buôn lậu quốc gia có lãnh đạo tuổi 30 ảnh 1Chánh VPTT Đàm Thanh Thế trao quyết định tiếp nhận lãnh đạo và chuyên viên biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thường trực.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh  Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế bày tỏ mong muốn các các nhân sự này "nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của Văn phòng. Luôn thực hiện đúng chức trách được giao; tăng cường nắm tình hình thực tế để tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo cũng như các bộ, ngành, địa phương từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tạo quan hệ thống nhất giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ”.

Ông Thế cũng cho biết, hiện nhân viên của Văn phòng đều là cán bộ biệt phái của nhiều bộ, ngành, lực lượng khác nhau, song, tất cả đã chủ động phối hợp nhịp nhàng từ việc tham mưu cho Lãnh đạo Ban Chỉ đạo hoàn thiện các thể chế, chủ trương chính sách đến đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền kết quả các mặt hoạt động.

Trước đó, vào ngày 3/1/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp trưởng, phó nhiều đơn vị thuộc Bộ, trong đó có ông Vũ Hùng Sơn. Trong cùng 1 ngày, ông Sơn nhận 2 quyết định của Bộ trưởng Công Thương.